3 món đồ nên mang theo người để cả năm may mắn, tài lộc

GD&TĐ - Mỗi người nên sở hữu cho mình những đồ vật bất ly thân bởi chúng mang lại giá trị sử dụng trong cuộc sống, đem đến lợi ích cho công việc.

3 món đồ nên mang theo người để cả năm may mắn, tài lộc
Theo quan niệm phong thủy, có những vật phẩm khi mang theo người còn có sức mạnh hóa giải sát khí, biến hung hóa cát, gia tăng may mắn, bình an cho chủ sở hữu.
Dưới đây, Phong thủy Phùng Gia gợi ý cho các bạn 3 vật phẩm phong thủy vừa nhỏ gọn, vừa phát huy tác dụng chiêu cầu vận may, tài lộc một cách mạnh mẽ
Gói muối nhỏ
3 món đồ nên mang theo người để cả năm may mắn, tài lộc  ảnh 1
Theo quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, thường những ngày tết người ta hay mang theo một gói muối cho vào túi nhỏ màu đỏ mang theo bên mình để chiêu cầu may mắn.
Trong phong thủy, muối được xem là đại diện cho sự thịnh vượng, vậy nên mang theo túi muối trong những ngày tết cũng là cách chiêu cầu tài lộc và binh an.
Bút viết
3 món đồ nên mang theo người để cả năm may mắn, tài lộc  ảnh 2
Bút có hình dáng tựa như văn xương, vậy nên cây bút mang ý nghĩa rất lớn đối với đời sống, đặc biệt là trong học tập, thi cử. Những ngày Tết mang theo cây bút tượng trưng cho sự chiêu cầu may mắn, phát triển sự nghiệp.
Phật bản mệnh
3 món đồ nên mang theo người để cả năm may mắn, tài lộc  ảnh 3
Phật bản mệnh gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ mệnh thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí. Mang theo Phật bản mệnh bên mình giúp bạn có được SỨC KHỎE - CÔNG DANH - TÀI LỘC.

Phật bản mệnh không phân biệt nam nữ, không kể giàu nghèo chỉ cần duyên chủ thành tâm làm việc thiện, tâm cung thỉnh cùng đeo vòng hoặc dây có hình vị Phật độ mệnh cho con giáp của mình thì ngài sẽ luôn luôn ở bên, bảo vệ bình an, ban trí tuệ, phù trợ cho người đeo trên đường tình duyên, đường công danh, sự nghiệp, học vấn, sức khỏe, hạnh phúc… Ngài bù đắp cho duyên chủ tất cả những gì khuyết thiếu trong cuộc đời.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.
Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.