Chuyên gia phong thủy chỉ ra 3 thứ không tự ý xê dịch khi bao sái bàn thờ

GD&TĐ - Khi lau dọn bàn thờ, theo quan niệm dân gian, những điều cấm kị này cần phải hết sức chú ý, tránh phạm phải để gia đình không gặp vận hạn.

Chuyên gia phong thủy chỉ ra 3 thứ không tự ý xê dịch khi bao sái bàn thờ

Vào dịp cuối năm, có một thủ tục không thể thiếu trong các gia đình đó là việc bao sái lau dọn bàn thờ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết lau dọn bàn thờ đúng cách.

Dưới đây chuyên gia phong thủy Phùng Phương chỉ ra 3 vật tuyệt đối không được tự ý xê dịch khi lau dọn bàn thờ ngày tết trong gia đình.

Di ảnh hoặc bài vị
Tùy từng địa phương mà các gia đình sẽ bày di ảnh hoặc bài vị trên ban thờ để thể hiện sự tưởng nhớ và biết ơn đối với ông bà tổ tiên, đồng thời nhắc nhở con cháu đời sau luôn ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân. Vì vậy khi lau dọn di ảnh và bài vị, quý bạn cần tiến hành một cách cung kính, thành tâm, không nên xê dịch hai đồ vật này.
Tôn tượng
Ví dụ tôn tượng của ngài Thần Tài, Thổ Công, Triệu Công Minh.
Tôn tượng là nơi an vị của các vị thần, gia chủ thờ thần linh với mong muốn cầu cho gia đạo bình an, cuộc sống đủ đầy, sung túc. Trong quá trình bao sái ban thờ, nếu làm kinh động đến các tôn tượng, cho thấy gia chủ thiếu đi sự tận tâm, kính trọng. Do vậy cần tránh làm cho các tôn tượng bị xê dịch.
Bát hương
Bát hương là cầu nối giữa âm và dương, được đặt tại chính giữa ban thờ. Vị trí này cũng cần đảm bảo chắc chắn, không được chông chênh để tránh nguy cơ bị xê dịch trong quá trình thờ cúng.
Bởi vậy, khi dọn dẹp ban thờ, nếu di chuyển bát hương sẽ khiến cho sự kết nối tâm linh không được thông suốt, hàm ý mọi sự không được ổn định, sẽ phải tiến hành an vị lại.
* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Bài hát ngày trở về' của tác giả Bình Nguyên Trang được NXB Văn học ấn hành. Ảnh: Lam Khuê.

Từ trang sách: Khúc ca của ngày xanh

GD&TĐ - Tập thơ “Bài hát ngày trở về” của Bình Nguyên Trang gồm 45 bài, là sự kết hợp giữa những sáng tác mới và những bài thơ được viết từ thuở học trò, từng in rải rác trên các báo từ thập niên 90 của thế kỷ trước, trong đó có nhiều bài được các thầy cô giáo chọn làm ngữ liệu cho môn Ngữ văn.

Bà Nguyễn Thị Diệu Uyên, Trưởng đại diện Văn phòng NXB Đại học Oxford tại Việt Nam trao chứng nhận Oxford Quality Gold cho ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT.

FPT Schools vinh dự được trao chứng nhận Oxford Quality Gold

GD&TĐ - Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) nhận chứng nhận Oxford Quality Gold từ Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng dạy – học tiếng Anh.

Buổi tổng duyệt vở chèo “Chúa Mẫu Tiên La - Bài ca vang mãi” của học sinh Trường THCS Thái Phương. Ảnh: NVCC

Đưa văn hóa dân gian ra khỏi trang sách

GD&TĐ - Từ không gian văn hóa dân gian Phố Hiến đến Lễ hội đền Tiên La, học sinh Hưng Yên không chỉ tham gia vui chơi, biểu diễn mà còn thực sự “chạm” vào lịch sử, văn hóa dân tộc.