267 cán bộ, sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang phòng, chống COVID-19

GD&TĐ - Chiều 16/5, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức lễ ra quân hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng hoa cho đại diện các sinh viên chuẩn bị lên đường.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng hoa cho đại diện các sinh viên chuẩn bị lên đường.

Đợt này, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thành lập 2 đoàn hỗ trợ. Trong đó, đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Giang gồm 3 giảng viên và 212 sinh viên các lớp Xét nghiệm, Điều đưỡng và Y khoa.

Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh gồm 2 giảng viên và 50 sinh viên lớp xét nghiệm. Theo kế hoạch, trước mắt các lực lượng giảng viên và sinh viên của trường sẽ hỗ trợ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong công tác lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao để đánh giá tình hình dịch tễ, sớm khoanh vùng dập dịch.

Đoàn công tác làm nhiệm vụ theo công văn khẩn của Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và công văn đề nghị hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã kêu gọi cán bộ, giảng viên và các em sinh viên tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ chi viện.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã tái lập Bệnh viện dã chiến số 2 đón bệnh nhân Covid-19 chuyển từ Bệnh viện K về điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ