22 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển

GD&TĐ - Mở đầu cho chuỗi hoạt động của chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2017, bộ ảnh với sự góp mặt của 22 gương mặt trẻ tiêu biểu, thành công và có tầm ảnh hưởng đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của xã hội.  

22 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển
22 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 122 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 222 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 322 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 422 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 522 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 622 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 722 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 822 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 922 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 1022 gương mặt trẻ và thông điệp: Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển ảnh 11

22 gương mặt trẻ tiêu biểu cùng xuất hiện trong những khung hình quen thuộc của trời xanh, biển rộng và lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.

Mỗi người một phong thái, một cá tính, một con đường phát triển riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là lòng yêu nước, sức trẻ và ý chí vươn lên theo đuổi niềm đam mê. Thông điệp “Vững chủ quyền - Khởi nghiệp từ biển” được đặc biệt nhấn mạnh. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chương trình hướng về biển đảo Tổ quốc đã được tổ chức trong 5 năm qua.

Trong số 22 gương mặt trẻ tham gia bộ ảnh, có những tên tuổi đã quen thuộc với công chúng như các nghệ sỹ trẻ Chi Pu, Bích Phương, Vũ Cát Tường, Nhã Phương, Lan Khuê, Cao Bá Hưng, vận động viên Công Phượng, Phạm Hồng Nam,...

Đồng thời cũng không thiếu những gương mặt đã ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội nhờ những thành tích nổi bật ở tuổi đời còn rất trẻ: Phó giáo sư Tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam – thầy giáo Trần Xuân Bách, bác sỹ Phan Minh Hoàng – Phó chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh, Hoàng Lê Giang – người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực, vlogger “triệu view” Trần Đức Việt (JVevermind), cô giáo trẻ “quốc dân” Phan Hồng Anh, nữ sinh đa tài Trần Khánh Vy lần lượt góp mặt với hình ảnh đặc trưng nhất.

Trong bộ ảnh này, 22 gương mặt trẻ đồng thời gửi đến những thông điệp ý nghĩa về lòng yêu nước, về niềm đam mê và sự cống hiến của tuổi trẻ.

Không quá khi nói rằng, nhìn vào nụ cười tươi rói mặn mòi hương vị biển cả của Đồng Văn Lĩnh - chàng Chủ nhiệm CLB ngư dân trẻ huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), đội trưởng tàu cá Trường Sa - và thông điệp giản dị nhưng không kém phần đanh thép của anh: “Tôi muốn những đoàn thuyền đánh cá mang quốc kỳ Việt Nam sẽ luôn tung bay trên biển trời Việt Nam, hôm nay và cả nhiều năm sau nữa”, người xem như nhìn thấy tinh thần sục sôi và tương lai tươi sáng của tuổi trẻ Việt Nam.

Sau bộ ảnh, một số gương mặt sẽ cùng đoàn sinh viên ưu tú của cả nước có mặt tại Phú Quý – hòn đảo tiền tiêu xinh đẹp thuộc tỉnh Bình Thuận để tham gia các hoạt động tuyên truyền, tình nguyện xã hội và phát triển kinh tế tại đây.

Đây cũng là những hoạt động thường niên của chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khởi xướng. Tinh thần “Vững chủ quyền – Khởi nghiệp từ biển” cùng lòng yêu nước chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở một bộ ảnh, hay một hoạt động tuyên truyền, nó cần được duy trì trong suy nghĩ, trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người trẻ, như chia sẻ của anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Tình yêu với quê hương đất nước luôn tồn tại trong trái tim mỗi thanh niên, sinh viên. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” sẽ góp phần khơi gợi, truyền cảm hứng, biến lòng yêu nước của thanh niên, sinh viên Việt Nam thành động lực trong học tập, công tác và cống hiến cho đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ