20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

GD&TĐ - Mới đây, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 (GMTVNTB) họp lần thứ nhất thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.

Chủ trì buổi họp Hội đồng lần 1.
Chủ trì buổi họp Hội đồng lần 1.

Chủ trì buổi họp Hội đồng lần 1 gồm: Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng.

Dự họp hội đồng có các ủy viên hội đồng xét chọn giải thưởng thuộc các ban, đơn vị, T.Ư Đoàn, cơ quan báo chí truyền thông, các đơn vị thuộc các bộ, ban, ngành.

Báo cáo Hội đồng về công tác chuẩn bị xét chọn Giải thưởng GMTVNTB 2020, nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết, năm 2020 nhận được 152 hồ sơ hợp lệ từ 44 đơn vị gửi về. Trong 152 có 110 nam, 42 nữ; dân tộc thiểu số: 13; Phật giáo: 4; Công giáo: 2; học hàm cao nhất: Giáo sư tập sự (1); Phó Giáo sư (2); học vị cao nhất: Tiến sĩ (18), Thạc sĩ (9); nhiều tuổi nhất: 35 tuổi (11 đề cử); ít tuổi nhất: 14 tuổi (1 đề cử).

152 đề cử thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học – sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh – khởi nghiệp; quản lý hành chính nhà nước; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội.

Căn cứ hồ sơ và công tác thẩm định, phân tích, đánh giá, Thường trực Hội đồng Giải thưởng GMTVNTB năm 2020 đề xuất danh sách 25 đề cử tiêu biểu trên 9 lĩnh vực để Hội đồng xét chọn tại cuộc họp Hội đồng lần thứ 1.

Tiêu chí để chọn các đề cử: Hồ sơ hợp lệ; thành tích của các đề cử trong năm 2020; các phần thưởng và hình thức tôn vinh trong năm 2020 và những năm trước; mức độ tác động và truyền cảm hứng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ

Tại buổi họp Hội đồng lần thứ nhất, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng đề nghị các ủy viên hội đồng cùng phân tích, thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kiến chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, nhân dân cả nước.

Các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận đánh giá, so sánh thành tích của từng đề cử trong từng lĩnh vực để chọn ra gương mặt tiêu biểu nhất. Tại buổi họp, ngoài đề cử của cơ quan thường trực Giải thưởng, các thành viên hội đồng đề cử thêm các ứng cử tiêu biểu, xuất sắc khác.

Sau một buổi làm việc, Hội đồng xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử) vào vòng bình chọn trực tuyến.

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử GMTVNTB năm 2020, diễn ra từ ngày 6/2-26/2/2021. Phương thức bình chọn: sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn.

Dự kiến họp Hội đồng lần 2 Giải thưởng GMTVNTB năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 8/3.

Lễ Tuyên dương GMTVNTB năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng GMTVNTB dự kiến diễn ra ngày 22/3/2021.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc… qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh, thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Danh sách 20 đề cử GMTVNTB năm 2020 vào vòng bình chọn trực tuyến:

STT

Họ và tên

Lĩnh vực

          1          

Ngô Quý Đăng

Học tập

          2          

Bùi Hồng Đức

Học tập

          3          

Đoàn Lê Hoàng Tân

NCKH – Sáng tạo

          4          

Vũ Trọng Đại

NCKH – Sáng tạo

          5          

Đặng Đức Huy

NCKH – Sáng tạo

          6          

Bùi Thanh Nghị

Lao động sản xuất

          7          

Trần Anh Tú

Lao động sản xuất

          8          

Trần Việt Hải

Quốc Phòng

          9          

Lê Thừa Văn

Quốc Phòng

       10        

Nguyễn Trung Đức

An ninh trật tự

       11        

Tống Văn Đông

An ninh trật tự

       12        

Nguyễn Văn Quyết

Thể dục thể thao

       13        

Nguyễn Văn Đương

Thể dục thể thao

       14        

Phạm Ngọc Anh Tùng

Kinh doanh – Khởi nghiệp

       15        

Nghiêm Tiến Viễn

Kinh doanh – Khởi nghiệp

       16        

Hà Ánh Phượng

Hoạt động xã hội

       17        

Hoàng Tuấn Anh

Hoạt động xã hội

       18        

Hoàng Thị Yến

Văn hóa nghệ thuật

       19        

Ninh Đức Hoàng Long

Văn hóa nghệ thuật

       20        

Võ Minh Quang

Văn hóa nghệ thuật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ