1.990 sinh viên Đại học Sư phạm TP HCM nhận bằng tốt nghiệp

GD&TĐ - Ngày 15/6/2018, Trường ĐHSP TP HCM tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy cho 1.990 sinh viên (SV), trong đó có 50 SV nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, 540 em đạt loại giỏi.

Lãnh đạo Trường ĐHSP TP HCM trao dải băng “SV xuất sắc” và “Giấy khen” cho 50 SV tốt nghiệp đạt loại xuất sắc
Lãnh đạo Trường ĐHSP TP HCM trao dải băng “SV xuất sắc” và “Giấy khen” cho 50 SV tốt nghiệp đạt loại xuất sắc

Số SV đạt loại khá là 1.351 em và 49 em loại trung bình. Tính ra, số SV đạt từ loại khá trở lên chiếm 97,5%, cao nhất từ trước tới nay. Qua trao đổi ngắn, hầu hết tân cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc cho biết đã tự tìm được việc làm phù hợp, một số em dự định vừa làm, vừa học để thi cao học. Số tốt nghiệp loại khá và trung bình thì nuôi hy vọng nộp hồ sơ dự thi viên chức năm học sắp tới, hoặc xin đi dạy ở các trường tư thục, dân lập…

TS Nguyễn Thị Minh Hồng- Phó hiệu trưởng phụ trách trường - nhắn gửi tới tân cử nhân: Kết quả học tập, rèn luyện của SV khóa này cao, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các em. Từ hôm nay, các tân cử nhân sẽ bước vào giai đoạn mới cuộc đời với nhiều thử thách, chỉ những ai có đủ bản lĩnh, tụ tin mới có thể thành công.

Bên cạnh những kiến thức cần thiết đã được học, nhà trường đã chú trọng đổi mới, cập nhật nội dung- chương trình đào tạo, tăng cường rèn kỹ năng sống, đổi mới phương pháp dạy và học, đề cao tinh thần tự học cho tất cả SV các hệ, các ngành đào tạo khác nhau. Đó là hành trang vào đời rất quý giá. Nhưng để thành công, các em phải tự học, tự rèn thường xuyên suốt cả cuộc đời…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?