16 đội tranh tài tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc

GD&TĐ - Sáng nay (21/10), tại Thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức vòng chung kết Giải bóng đá sinh viên toàn quốc - Cúp Viettel 2016 tổ chức họp báo giới thiệu về giải.

Giải bóng đá SV toàn quốc – cúp Viettel luôn thu hút được đông đảo các Học viện, các ĐH, trường ĐH, CĐ cả nước tham gia tranh tài
Giải bóng đá SV toàn quốc – cúp Viettel luôn thu hút được đông đảo các Học viện, các ĐH, trường ĐH, CĐ cả nước tham gia tranh tài

Dự buổi họp báo có TS Lê Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học HS, SV (Bộ GD&ĐT), Phó Tổng thư ký Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam, Phó Ban tổ chức giải, cùng đại diện Trung ương Đoàn TNCS HCM, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel (đơn vị tài trợ giải), trường ĐH Hải Phòng – đơn vị đăng cai và đại diện của 16 đội bóng tham dự VCK năm nay...

Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc - Cúp Viettel 2016 là giải đấu thường niên do Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Giải lần này với sự tham gia của gần 100 trường ĐH, CĐ trong cả nước thi đấu tại 8 khu vực và đã chọn ra được 16 đội bóng sinh viên tiêu biểu, xuất sắc nhất tham gia thi đấu ở Vòng chung kết diễn ra tại Thành phố Hải Phòng lần này là: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Tài chính Maketing, ĐH Dân lập Hải Phòng, ĐH Hải Phòng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH SP TDTT TP HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH Xây dựng, ĐH SP Kỹ thuật Vinh, ĐH Giao thông vận tải TP HCM, ĐH Huế, ĐH Nông lâm TP HCM, ĐH Sp Thái Nguyên, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Hàng hải Việt Nam.

TS Lê Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học HS, SV (Bộ GD&ĐT) chủ trì buổi họp báo
TS Lê Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học HS, SV (Bộ GD&ĐT) chủ trì buổi họp báo 

16 đội bóng được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm và lấy 2 đội Nhất, Nhì mỗi bảng vào thi đấu ở tứ kết và các đội thắng sẽ tiếp tục vào thi đấu ở vòng bán kết và tranh chức vô địch.

Giống như những mùa giải trước, đội vô địch sẽ nhận giải thưởng là Cúp, cờ, HCV và phần thưởng bằng tiền trị giá 80 triệu đồng; Giải nhì nhận cờ, HCB và 60 triệu đồng; Hai đội đồng giải ba nhận cờ, HCĐ và mỗi đội 40 triệu đồng.

Ngoài các giải trên, ban tổ chức còn trao một số giải phụ khác như: Giải phong cách (cờ và tiền tưởng 20 triệu đồng); giải cầu thủ xuất sắc nhất (5 triệu đồng), thủ môn xuất sắc nhất (5 triệu đồng), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (5 triệu đồng); tổ trọng tài xuất sắc nhất (5 triệu đồng).

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào chiều 22/10 tại sân vận động trường ĐH Hải Phòng và kết thúc vào ngày 1/11/2016. Lễ khai, bế mạc và các trận đấu của vòng chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN); VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Hải Phòng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ