12 đội tranh tài Giải Bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc - Press Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 1 năm lỡ hẹn với người hâm mộ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Giải Bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc - Press Cup 2022 đã quay lại với nhiều đổi mới.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Chiều 4/8, Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc - Press Cup 2022 chính thức họp báo ra mắt tại khách sạn JW Marriott, TP Hà Nội.

Dự chương trình họp báo có: ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo giải Press cup 2022; ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục báo chí, đồng Trưởng ban tổ chức giải Press cup, ông Lê Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, thành viên ban Chỉ đạo Press cup; ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh; ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Trương Thế Toàn, ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Hà Nội...

Về phía ban tổ chức có: Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải Press cup 2022.

Phát biểu khai mạc Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam cho biết, năm nay Press Cup mùa thứ 6 trở lại với nhiều đổi mới. Trong đó, có việc không tổ chức vòng loại tại các khu vực như những mùa giải trước, mà chỉ tổ chức Vòng chung kết tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ ngày 27 - 30/8/2022 với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam – Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo.
Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam – Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo.

Về thể thức thi đấu, Press Cup 2022 áp dụng luật bóng đá FUTSAL của FIFA do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành, mỗi hiệp đấu diễn ra 25 phút và không áp dụng một số điều luật để phù hợp với tính chất giải đấu.

Các đội bóng tham dự Press Cup 2022 chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội nhất nhì mỗi bảng vào đá tứ kết. Hai đội thắng ở tứ kết vào đá bán kết để chọn 2 đội vào chơi trận chung kết.

Ngoài việc trao giải nhất, nhì và ba cho các đội có thành tích tốt nhất, Press Cup 2022 còn trao nhiều giải thưởng phụ hấp dẫn khác cho tập thể và các cá nhân xuất sắc.

Giải đấu năm nay được tổ chức tại TP. Cẩm Phả - điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh. Các cầu thủ và khán giả sẽ có cơ hội khám phá những điểm đến thú vị, hấp dẫn cùng những cuộc giao lưu đầy kỷ niệm nơi những bãi biển đẹp nhất miền Bắc.

Chia sẻ về những đổi mới của mùa giải năm nay, Nhà báo Hồ Minh Chiến cho biết thêm: Ban tổ chức xác định và mong muốn mỗi mùa giải sẽ là những điểm đến thú vị, hấp dẫn với những đổi mới về công tác tổ chức. Vì thế, việc lựa chọn TP. Cẩm Phả làm điểm đến cho Press Cup năm nay sau thời gian dài dịch là một điều thú vị, hứa hẹn mang đến nhiều kỷ niệm.

Trải qua 5 mùa, Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc - Press Cup 2022 năm thứ 6 sẽ được tổ chức với tính chất ngày càng chặt chẽ, nghiêm túc và chất lượng.

Đặc biệt, giải đấu năm nay có sự tham gia chỉ đạo của Hội nhà báo Việt Nam, các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là lãnh đạo TP Cẩm Phả. Sự đồng hành hỗ trợ về vật chất tinh thần của các đơn vị, đối tác, doanh nghiệp hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa giải đầy sôi động, hấp dẫn và thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...