Khai mạc Giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo 2022 – Khu vực I

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 30/7, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ, Bộ GD&ĐT cùng UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022 – Khu vực I.

Bộ GD&ĐT cùng UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022 – Khu vực I.
Bộ GD&ĐT cùng UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022 – Khu vực I.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất – Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cùng đại diện các Sở GD&ĐT có đội tuyển tham gia thi đấu.

Phát biểu khai mạc Giải, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh: Với trách nhiệm của địa phương được Bộ GD&ĐT ủy quyền tổ chức Giải Bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022 - Khu vực I, Phú Thọ đã tập trung mọi điều kiện và hoàn tất công tác chuẩn bị để Giải được diễn ra đúng kế hoạch.

Bằng trách nhiệm và tình cảm của con người quê hương đất Tổ, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, Phú Thọ sẽ cố gắng cao nhất để Giải Bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022 - Khu vực I diễn ra thuận lợi, khoa học, an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất Nguyễn Thanh Đề và Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh tặng cờ, hoa cho các đội tham gia giải đấu.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất Nguyễn Thanh Đề và Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh tặng cờ, hoa cho các đội tham gia giải đấu.

Để Giải đấu được tổ chức đúng Điều lệ, đạt yêu cầu đề ra, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các cầu thủ tham gia phải phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp.

Các trọng tài phải làm việc với tinh thần trung thực, khách quan, vô tư, đúng luật và điều lệ Giải.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Mạnh cũng nêu ý kiến, Phú Phọ là tỉnh trung du miền núi, điều kiện vật chất đảm bảo cho các đoàn vận động viên về tham dự còn có những khó khăn nhất định, rất mong được các đồng chí, các thầy cô giáo, các em học sinh chia sẻ, thông cảm.

Giải Bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022 - Khu vực I diễn ra từ ngày 30/7 đến 5/8/2022. Tham gia Giải tại tỉnh Phú Thọ lần này có 14 đội bóng (10 đội Tiểu học và 4 đội THCS), với 168 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành là: Bắc Giang, Hải Dương, Lào Cai, Quảng Trị, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và chủ nhà Phú Thọ.

Trận khai mạc giữa đội Phú Thọ và Quảng Trị.

Trận khai mạc giữa đội Phú Thọ và Quảng Trị.

Ngay sau lễ khai mạc, giải đấu diễn ra trận mở màn giữa đội Phú Thọ và Quảng Trị. Trận đấu được đông đảo cổ động viên theo dõi và cổ vũ tạo không khí hào hứng cho các cầu thủ nhí thi đấu trên sân.

Giải Bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022 được phân chia thi đấu theo 2 khu vực: Khu vực I thi đấu tại tỉnh Phú Thọ; Khu vực II thi đấu tại tỉnh Bình Dương. Qua thi đấu, mỗi khu vực lựa chọn 8 đội bóng có thành tích cao của mỗi cấp học tham dự vòng chung kết Cúp Milo năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương vào tháng 9 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ