102 cuốn Sách và 91 Bản Đồ liên quan đếnTrường Sa và Hoàng Sa

102 cuốn Sách và 91 Bản Đồ liên quan đếnTrường Sa và Hoàng Sa

(GD&TĐ) - Sáng ngày 6/11, tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra “Đề tài sưu tầm, nghiên cứu những giá trị đặc trưng văn hóa biển đảo Khánh Hòa”, tham dự có khoảng 200 đại biểu là các nhà giáo ưu tú, tiến sĩ đầu ngành.

PGS.TS Nguyễn Tác An trình bày trước hội nghị
PGS.TS Nguyễn Tác An trình bày trước hội nghị

TS.Trần Đức Anh Sơn, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng trình bày tư liệu và bản đồ cổ phương Tây liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo TS nhóm nghiên cứu đã sưu tầm được 102 cuốn sách, xuất bản tại các nước phương Tây trong thế kỷ XVIII – XIX,trong đó có những phần liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, những tư liệu này được ấn hành bằng các ngôn ngữ: Anh (19 tư liệu), Đức ( 15 tư liệu), Pháp ( 46 tư liệu), Ý (11 tư liệu),Tây Ban Nha ( 9 tư liệu), Hà Lan ( 2 tư liệu).

Bên cạnh tư liệu còn có 91 bản đồ để đưa vào thư mục bản đồ trong Font tư liệu của chủ quyền Việt Nam  đối với huyện đảo Hoàng Sa – Thành Phố Đà Nẵng, trong đó thư mục bản đồ cổ của phương Tây liên quan đến hai quần đảo bao gồm 56 bản đồ là những bản đồ màu và đen trắng đang được lưu trữ tại các thư viện công và các sưu tập tư nhân của Châu Âu và Hoa Kỳ.

Đó là các tập bách khoa toàn thư, các công trình nghiên cứu lịch sử thế giới, địa lý thế giới của các học giả Châu Âu các tập ký hải hành của các thủy thủ, các hồi ký, ghi chép của các nhà thám hiểm, nhà hằng hải, nhà buôn có giá trị rất lớn để khẳng định hai quần đảo của nước ta. 

C.Tâm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Ứng Hòe (Vĩnh Lại, Hải Phòng) phối hợp với công an xã giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Ảnh: NTCC

Giải pháp bền vững cho giáo dục đạo đức học sinh

GD&TĐ - Trong bối cảnh công nghệ, Internet và biến động xã hội tác động ngày càng mạnh mẽ đến thanh thiếu niên, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh không thể là nhiệm vụ riêng của nhà trường.

Đội ngũ cộng sự của chị Huỳnh Kim Yến tại phòng thu với ca sĩ nhí thể hiện bài hát. Ảnh: NVCC.

'Khoác áo mới' cho làn điệu dân ca

GD&TĐ - Từng mơ ước đến với nghề giáo, nhưng Huỳnh Kim Yến bất ngờ chọn ngã rẽ trở thành “nhạc sĩ tay ngang”, chuyên viết lời cho những bài hát thiếu nhi được phổ trên nền các làn điệu dân ca, phục vụ các bạn nhỏ trên nền tảng số.