1001 kiểu đánh ghen và đòn thù "sống không bằng chết"

Ghen tuông, căm phẫn đã khiến những người phụ nữ vốn hiền lành, chân chất sử dụng những chiêu thức đánh ghen hết sức tàn độc đối với tình địch.

Một nạn nhân của việc tạt axit.
Một nạn nhân của việc tạt axit.

Nghịch cảnh “đàn ông ăn ốc, đàn bà hứng vỏ”

Từ chửi rủa, giẫm đạp, cắt tóc, bôi chất gây ngứa, thậm chí là ớt bột vào vùng kín. Thậm chí đổ cả thuốc sâu vào bể nước để đầu độc. Thực tế, nhiều người cho rằng, có chuyện người đàn ông ngoại tình, nhưng đau thương lại đổ lên đầu người phụ nữ. Đòn thù, tự cổ chí kim, kinh hoàng nhất vẫn là đòn ghen. Nghịch cảnh “đàn ông ăn ốc, đàn bà đổ vỏ” dường như đang gây thêm nhiều nỗi đau cho cả người trong cuộc lẫn cộng đồng xã hội

1001 kiểu đánh ghen và đòn thù “sống không bằng chết”

Không chỉ ở Việt Nam, hành vi đánh ghen nhằm giải quyết tình thù diễn ra ở nhiều nơi trên toàn... thế giới, chỉ khác ở mức độ làm nhục và gây thương tích cho nạn nhân, hay biểu hiện kiểu “văn minh” nhưng đầy ê chề.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Phong (30 tuổi, nhân viên văn phòng), từng là nhân chứng sống của một vụ đánh ghen diễn ra ở chính cơ quan mình nói: “Tôi không cổ vũ cho chuyện đánh ghen, đặc biệt là phụ nữ đánh ghen với nhau. Nhưng không có lửa làm sao có khói, lúc hoan lạc sao không nghĩ tới ngày phải nếm trái đắng?”.

Không dừng lại ở việc đánh ghen, làm mất mặt người thứ 3 ở công sở, chỉ vì những ghen tuông mù quáng, nhiều phụ nữ còn thản nhiên xách cả lít axit “xử” nhau. Có đủ kiểu đòn ghen, từ cắt tóc đối phương; lột đồ giữa thanh thiên bạch nhật; quay clip để tố cáo sự thật; thuê dân giang hồ “xử lý”’; tập hợp người thân đi “đánh trận”; xát ớt vào vùng kín, hay đánh cả con trẻ, thậm chí giết con trẻ để trả thù.

Song điều khủng khiếp nhất vẫn là đòn thù “sống không bằng chết”. Đòn thù nhằm vào việc hủy diệt nhan sắc chị em là điều kinh hoàng nhất, đúng theo nghĩa, sống không bằng chết.

Điều khiến PV cảm thấy nhói lòng không phải chỉ ở những nỗi đau thể xác của họ sau những đòn ghen mà hơn thế là sự “ăn mòn” về thể xác lẫn tinh thần mỗi ngày sau đó. Chúng tôi từng được TS. BS Đỗ Lương Tuấn, Chủ nhiệm khoa Bỏng người lớn, viện Bỏng Quốc gia chia tin tức về những vụ bỏng axit đặc biệt do ghen tuông xảy ra. TS. Tuấn cho hay, những vụ bỏng “có chủ ý” thì thật khủng khiếp. Khi gây án, các đối tượng thường chọn những vùng nhạy cảm để hắt axit nhằm hủy hoại nạn nhân một cách tàn khốc nhất (vùng mặt, cổ, vùng hở trên cơ thể...). Đặc biệt với những vụ án xảy ra mà hung thủ có “máu Hoạn Thư” thì nạn nhân thường bị di chứng dai dẳng đến hết cuộc đời. Có nhiều bệnh nhân bị hủy hoại dung nhan, bỏng các giác quan (mắt, tai...).

“Tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân tìm cách tự tử vài lần vì không thể hòa nhập được với cộng đồng, dù chấp nhận đau đớn để chữa trị nhưng không thành”, TS. Tuấn chia sẻ.

Trong xã hội cũ, khi phát hiện bạn đời không chung thủy, người ta vẫn tiếp tục chung sống với nhau để bịt mắt thiên hạ, rồi moi móc, dằn vặt nhau về tội lỗi của đối phương cả đời.

Giờ đây, chúng ta nên ứng xử văn minh hơn trong xã hội hiện đại. Đã không còn tin tưởng thì nên giải thoát, buông tha và cho nhau cơ hội kiếm tìm hạnh phúc mới. Ngược lại, cũng có ý cho rằng, nhiều phụ nữ, dù là phụ nữ hiện đại lại chấp nhận vỏ bọc hạnh phúc, chấp nhận đau thương để giữ một mái ấm hạnh phúc giả tạo.

Những vụ đánh ghen đình đám

Dù không còn ràng buộc lẫn nhau nhưng khi biết chồng cũ có quan hệ tình cảm với Hồng (31 tuổi, ở xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Lệ (27 tuổi, ở xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi) đã nảy sinh ghen tuông và lên kế hoạch rủ người tình đi đánh ghen.

Khoảng 22h ngày 4/9/2014, Lệ và Quy lẻn vào nhà chị Hồng, dùng axit tạt vào người phụ nữ này gây thương tích nặng. Theo hồ sơ, Lệ từng kết hôn với anh Nguyễn Hồng Vương ở cùng địa phương, có với nhau 2 mặt con nhưng quyết định ly hôn do nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 19h ngày 5/2/2015, khi từ lớp học đi vào phòng vệ sinh, chị N.H.Q. (SN 1987, quê Bình Phước) bất ngờ bị một phụ nữ lạ cầm can axit trên tay tạt vào người, bị bỏng toàn thân, khuôn mặt bị ảnh hưởng ít nhiều. Vụ việc xảy ra trong khuôn viên trường đại học Kinh tế TP.HCM (số 270 đường Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10). Nạn nhân ngay lập tức được bạn học đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Sau khi gây án, “nữ sát thủ” đã nhanh chóng lẻn ra khỏi nhà vệ sinh và tẩu thoát.

1001 kiểu đánh ghen và đòn thù

TS Lưu Hồng Minh, Trưởng khoa Xã hội học, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Đánh ghen chỉ khiến các cuộc hôn nhân đến gần bờ vực thẳm

TS Minh thẳng thắn bày tỏ quan điểm, từ xa xưa, người ta đã có xu hướng sử dụng bạo lực với nhau, không chỉ để giải quyết tình thù mà cả những xích mích, bất đồng nhỏ trong cuộc sống. Hiện trạng này nảy sinh do những sai lầm về mặt nhận thức, giáo dục. Theo tôi, khi phát hiện bạn đời ngoại tình, cách xử lý tốt nhất là nên kiềm chế cơn tức giận, sau đó ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu không thể hàn gắn bằng đối thoại được nữa, họ có thể tiến đến ly hôn theo quy định của pháp luật, để cho mình và đối phương có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới. Đánh ghen là lựa chọn thiếu sáng suốt và chỉ khiến các cuộc hôn nhân đến gần bờ vực thẳm.

1001 kiểu đánh ghen và đòn thù

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất. Làm sao để ông xã không... ngoại tình?

Trong hôn nhân, không phải chỉ mình phụ nữ ghen mà đàn ông cũng ghen không kém. Tuy nhiên, đàn ông thường ghen âm thầm còn phụ nữ thì để lộ ra ngay. Đó là do cấu tạo bộ não khác nhau: Não bộ của nam giới hoạt động độc lập giữa não phải và não trái còn não bộ phụ nữ, não trái và não phải có thể thông tin cho nhau và ra quyết định ngay, dẫn đến những hành vi sai lầm.

Phụ nữ Việt Nam kể từ khi kết hôn đều hy sinh âm thầm cho chồng con. Ngay đến chuyện nhỏ như đi chợ, mua thức ăn cũng phải xem chồng thích món gì, chế biến theo cách nào, chăm sóc và thương yêu hết mực. Nên khi hay tin mình bị phản bội, phản ứng của người phụ nữ là đổ tội cho kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống gia đình, cho rằng việc làm nhục tình địch bằng lời nói và hành động thì sẽ giữ được chồng.

Thực tế, chẳng có người đàn ông ngoại tình nào muốn bỏ vợ mình rồi đi theo người phụ nữ khác. Nhiều phụ nữ mắc bệnh thích đay nghiến, chì chiết, so sánh chồng với người đàn ông khác mà không biết rằng chính điều này là nguyên nhân lớn nhất đẩy chồng mình vào vòng tay kẻ thứ ba. Trước hết, muốn chồng không ngoại tình, phụ nữ phải tự điều chỉnh mình, làm cho mình trở nên hấp dẫn hơn, sống tình cảm hơn.

1001 kiểu đánh ghen và đòn thù

Luật sư Nguyễn Văn Tú, Giám đốc công ty TNHH luật Fanci.

Cần xem xét để chỉ rõ trường hợp nào là phạm tội giết người khi đánh ghen bằng axit

Luật sư Tú cho biết, hành vi tạt axit gây thương tật rất nặng nề, nếu không được cấp cứu kịp thời, không kiên trì điều trị có thể dẫn đến tử vong nhưng hầu hết thủ phạm chỉ bị xác định là “Cố ý gây thương tích”. Theo luật sư Tú, ngành tố tụng cần sớm có hướng dẫn riêng về loại hành vi này, chỉ rõ trường hợp nào xử về tội “Giết người”, trường hợp nào là “Cố ý gây thương tích” để pháp luật vận dụng thống nhất, đồng bộ. Để hạn chế tình trạng này, ngoài việc xử lý các đối tượng sử dụng axit tấn công người khác nặng thì việc cơ quan quản lý siết chặt việc kinh doanh, mua bán hóa chất cũng là giải pháp quan trọng.

Theo Người đưa tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Mai đã dũng cảm cứu người được cộng đồng tôn vinh. Ảnh: Đình Tuệ

Những nhà giáo nâng tầm cho môn học

GD&TĐ - Họ là những thầy cô có chuyên môn tốt, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy để truyền cảm hứng, nâng cao sức khỏe cho học sinh.