10 trắc thủ nước ngoài mất mạng cùng 3 bệ phóng HIMARS

GD&TĐ - Giới truyền thông Nga ngày 08/7 thông báo, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 3 bệ phóng pháo phản lực M142 HIMARS cùng 10 trắc thủ người nước ngoài.

10 trắc thủ nước ngoài mất mạng cùng 3 bệ phóng HIMARS

Theo thông báo của truyền thông Nga hôm 08/7, Lực lượng Vũ trang Nga trong 1 ngày đã tấn công vào các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine trên 122 khu vực, khiến đối phương thiệt hại một số lượng lớn nhân lực và mất một lượng lớn trang bị, trong đó có nhiều trang bị của phương Tây.

Theo thông báo, các binh sĩ của nhóm quân Dnepr đã tấn công thành công các đơn vị thuộc lữ đoàn tấn công miền núi (sơn cước) số 128 của Lực lượng vũ trang Ukraine gần Nesteryanka, thuộc vùng Zaporozhye.

Trong trận đánh này, phía Ukraine mất khoảng 90 binh sĩ, 5 phương tiện cơ giới, 1 pháo xe kéo FH-70 155 mm của Anh và 2 pháo D-20 152 mm.

Cùng với đó, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa đã tấn công các điểm tập trung của lực lượng Ukraine, khiến đối phương mất 3 bệ phóng Pháo phản lực cơ động cao M1142 HIMARS và 10 chuyên gia nước ngoài phục vụ các tổ hợp này.

Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn phá hủy 4 bom lượn tầm xa có điều khiển AASM Hammer của Pháp, 5 quả đạn HIMARS của Mỹ và 30 máy bay không người lái các loại.

Nhóm quân Nga “Vostok” cũng chiếm giữ những vị trí thuận lợi hơn trong khu vực định cư Vodyanoye và Prechistovka ở vùng Donetsk.

Đội hình tấn công của Nga đã phá hủy 8 phương tiện cơ giới, một khẩu pháo FH-70, một khẩu pháo D-20, một số xe bọc thép và một trạm tác chiến điện tử. Đồng thời, Lực lượng vũ trang Ukraine mất khoảng 140 chiến binh.

Một ngày trước đó, chuyên gia quân sự Franz-Stefan Gadi đã nhận định về việc Quân đội Ukraine có thể sắp mất các cứ điểm then chốt ở Donetsk như Chasov Yar, Toretsk và các khu định cư khác do Lực lượng vũ trang Ukraine thiếu các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và hết sạch tên lửa phòng không.

Sở dĩ điều tồi tệ này xảy ra là do Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã điều một số lượng lớn binh lực ở mặt trận Donetsk lên tăng cường cho nhóm quân ở vùng Kharkov, nhằm mở chiến dịch phản công tái chiếm lại 2 thị trấn Lyptsi và Vovchansk đã lọt vào tay quân Nga hồi tháng 6.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã không đánh bật được quân Nga khỏi các khu định cư mà họ đang kiểm soát ở Kharkov, trong khi ở vùng Donetsk họ lại bị quân Nga mở nhiều mũi tiến công đánh vào các khu vực vốn hết sức im ắng từ đầu cuộc chiến đến giờ như là thị trấn Toretsk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ