GD&TĐ - Chắc chắn phải “dạy người” trước khi dạy nghề - với quan điểm này, ông Bùi Huế - Hiệu trưởng Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị, sáng kiến đưa hoạt động “Học kỳ quân đội” vào nhà trường...
Học kỳ quân đội Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị.
Chia sẻ lý do quyết tâm tổ chức bài bản “Học kỳ quân đội” trước mỗi năm học mới, vị hiệu trưởng này chia sẻ: Học sinh, sinh viên khi mới vào trường ý thức kỷ luật chưa tốt, đặc biệt là học sinh hệ song bằng (đối tượng tốt nghiệp THCS, học cả văn hóa THPT và học nghề).
Ở trường THCS, các em chủ yếu được dạy văn hóa, thiếu kĩ năng mềm (ca hát, khiêu vũ, võ thuật...). Hơn nữa, vì được cha mẹ nuông chiều nên khi đi học nghề rồi vẫn chưa tự chăm sóc được cho bản thân, như gấp chăn màn, quần áo...
Một buổi tập xếp hình, chào cờ, quốc ca trong học kỳ quân đội
Học kỳ quân đội năm 2019 có 512 chiến sĩ được chia thành 15 trung đội. Thời gian huấn luyện từ ngày 1/8/2019 – 10/8/2019, sinh hoạt tập trung tại trường.
Thời gian biểu của 1 ngày bắt đầu từ 5h30 sáng, các chiến sĩ dậy tập thể dục, vệ sinh, làm nội vụ (gấp chăn màn).
Ăn sáng lúc 7h15 và bắt đầu nội dung học tập từ 8h00.
Các chiến sĩ lên lớp để học tập.
Học kỳ quân đội bắt đầu được Trường CĐ Xây dựng công trình đô thi tổ chức bắt đầu từ năm 2018 với 285 học sinh tham gia. Tiếng lành đồn xa, hiệu quả của 10 ngày rèn luyện đã khiến số lượng học sinh tăng bất ngờ trong năm nay.
Nhiều hoạt động phong phú được tổ chức trong 10 ngày tham gia "Học kỳ quân đội", từ rèn luyện võ thuật...
... học đội hình, đội ngũ.
... xếp hình,
...đến những hoạt động thể thao như thi kéo co, giao lưu bóng đá, bóng rổ, dân vũ.
Năm 2019, số học sinh tham gia "Học kỳ quân đội" tại Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị lên tới con số 512. Các “chiến sĩ” được chia thành 15 trung đội.
“Chúng tôi sẽ duy trì ở mức này để đảm bảo chất lượng” – ông Bùi Huế chia sẻ.
Học sinh thay đổi rõ rệt sau 10 ngày tham gia học kỳ quân đội, thể hiện rõ nhất là cách chào hỏi lịch sự, nền nếp sinh hoạt khoa học.
Các “chiến sĩ” với màn múa dân vũ “Việt Nam ơi!
Trong 10 ngày, thời gian sinh hoạt và học tập bắt đầu từ 5h30 đến 21h30. Các "chiến sĩ" được tham gia nội dung huấn luyện chuẩn mực, đa dạng; được học điều lệnh, rèn luyện tác phong, ứng xử, kỹ năng mềm, hình thành tác phong kỷ luật, sẵn sàng trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày.
Năm học 2019-2020, công tác giáo dục đạo đức lối sống tiếp tục được coi trọng và hoạt động "Học kỳ quân đội" do Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị tổ chức có thể coi là một phương thức đáng để tham khảo.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Ngày 30/3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho học sinh tại đặc khu Cô Tô.
GD&TĐ - Mặc dù Nga chuẩn bị bán cho Trung Quốc trực thăng Ka-52 để trang bị cho tàu đổ bộ Type 076, nhưng giới quân sự vẫn đặc biệt đề phòng con tàu này.
GD&TĐ - UBND TP Hà Nội vừa quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp thành phố đối với 6 di tích tiêu biểu trên địa bàn.
GD&TĐ - Trung Quốc có hứng thú với thiết kế xe tăng T-14 Armata của Nga nên đã chế tạo một "bản sao" nhằm đánh giá tính năng, hay còn mục đích nào khác?