Ý kiến bạn đọc

 

Đống phế liệu chồng lấn ra cả lòng đường
Đống phế liệu chồng lấn ra cả lòng đường

Kho phế liệu chiếm hành lang quốc lộ

Hiện nay, trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) có hộ kinh doanh ngang nhiên trưng dụng hành lang để làm kho chứa phế liệu rồi chất sắt, thép, bao, chai, đồ nhựa… thành đống. Bên ngoài họ chỉ che chắn bằng hàng rào lưới thép đơn sơ nên “kho chứa” có thể đổ sập bất cứ lúc nào, gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để trả lại nơi đây thông thoáng, an toàn.

Phá rào làm đường ngang tự phát

Người dân lách qua đoạn rào bị phá (ảnh chụp ngày 6/3)
Người dân lách qua đoạn rào bị phá (ảnh chụp ngày 6/3) 

Đoạn quốc lộ 1 cạnh chân cầu Rạch Múc, xã Tân Phú (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), đã bị nhiều người dân ngang nhiên phá bỏ rào chắn, dãy phân cách ở giữa để làm lối qua đường tự phát vô cùng nguy hiểm. Điều đáng nói là vào các giờ cao điểm đã có nhiều phụ huynh dùng lối đi này để đưa đón con em từ trường về, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan quản lý cần lập lại trật tự tại điểm đường cắt ngang tự phát nói trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.