Ý kiến bạn đọc

 

Xe máy cũ nát được chế thành xe thồ đá
Xe máy cũ nát được chế thành xe thồ đá

Xe tự chế náo loạn đường phố Thủ đô

Giao thông nội thành Hà Nội vốn đã phức tạp và nhiều xung đột với đủ loại phương tiện khác nhau. Thêm vào đó, hàng loạt các phương tiện tự chế vẫn hàng ngày hoạt động ngang nhiên gây nguy hiểm cho người và phương tiện cùng lưu thông. Theo ghi nhận của người dân, các phương tiện tự chế chủ yếu được tận dụng từ những xe máy cũ nát rồi gắn thêm “rơ moóc” để dùng vào việc chuyên chở vật liệu xây dựng và các vật dụng cồng kềnh, nhiều loại xe máy còn được dùng vào việc thồ đá xây dựng gây náo loạn các tuyến phố mà phương tiện này lưu thông qua. Từ thực trạng trên, đề nghị các lực lượng chức năng TP Hà Nội cần đưa ra giải pháp cương quyết để giữ gìn sự an toàn trật tự của giao thông Thủ đô. Hữu Cường (Hà Nội)

Bẫy cột điện ngay giữa đường

Hàng cột điện nằm giữa đường gây nguy hiểm (ảnh chụp ngày 25/8)
Hàng cột điện nằm giữa đường gây nguy hiểm (ảnh chụp ngày 25/8) 

Dù con đường liên ấp của xã Đông Thành (TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã được đầu tư làm mới và hoàn thành khá lâu nhưng hệ thống điện dường như bị “bỏ quên” hoặc không có trong gói đầu tư? Chính vì vậy, hàng loạt cột điện vẫn nghênh ngang nằm giữa đường trước chợ Hóa Thành. Việc những cột điện này không được di dời gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông nhất là vào ban đêm. Đề nghị đơn vị đầu tư cần sớm giải quyết vấn đề nói trên để đảm bảo sự an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây…Song Anh (Vĩnh Long)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.