Lực lượng vũ trang Thụy Điển xác nhận, một vụ nổ đã xảy ra tại trường bắn Kraks ngay sau 4 giờ chiều (giờ địa phương) hôm 17/9, làm bị thương một số người, và cho biết thêm, vụ việc đang được điều tra.
Đài truyền hình quốc gia SVT đưa tin, 7 người, ở độ tuổi 20 và 30, đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 1 người được đưa bằng trực thăng.
5 người đang được điều trị các vết thương nghiêm trọng, nhưng không đe dọa đến tính mạng, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trong khi 2 người còn lại bị thương nhẹ.
Mặc dù các nhà chức trách không cho biết nguyên nhân vụ việc, tờ Aftonbladet đưa tin, một vụ nổ đã xảy ra liên quan đến việc dọn dẹp đạn dược cũ chưa nổ.
Vụ việc đã gây lo ngại cho các bậc phụ huynh trước khi các quan chức khẳng định, không có lính nghĩa vụ nào liên quan.
“Chúng tôi đã nhận được một số cuộc gọi lo lắng từ các bậc cha mẹ, nhưng những người bị thương không phải là lính nghĩa vụ”, phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Mikael Agren nói với SVT.
Một nhân viên khoa cấp cứu tại bệnh viện địa phương mô tả tình hình là "hỗn loạn".
Các báo cáo cho thấy, cơ sở này đã tăng cường nhân lực cho khoa cấp cứu và phòng mổ, nhưng không chính thức chuyển sang chế độ khẩn cấp.
Trường bắn Kroks do Trung đoàn Skaraborg địa phương quản lý, nhưng được các đơn vị trên khắp Thụy Điển sử dụng.
Trung tâm quân sự Karlsborg là nơi đặt Trung tâm Hệ thống Máy bay Không người lái, được khai trương năm ngoái, nhằm giúp Thụy Điển bắt kịp trong lĩnh vực chiến tranh bằng UAV, vốn đã trở thành yếu tố chủ chốt trong cuộc xung đột với Ukraine.
Năm nay, các chuyên gia điều khiển UAV người Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu thực tế đã tham gia cuộc tập trận Aurora 26 do NATO dẫn đầu tại khu vực Karlsborg rộng lớn hơn.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy, UAV hoặc binh sĩ Ukraine có liên quan đến vụ nổ hôm 17/9.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thụy Điển, giống như nhiều thành viên NATO khác, đang tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự; ngân sách quốc phòng của nước này đã tăng 18% chỉ riêng trong năm 2026.
Năm 2017, Stockholm đã tái kích hoạt chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, viện dẫn lý do môi trường an ninh ngày càng xấu đi và khó khăn trong việc tuyển đủ quân nhân tình nguyện.
Năm 2024, nước này gia nhập NATO, viện dẫn cuộc xung đột ở Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích Thụy Điển, vì các bước đi cho phép NATO đặt cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của mình.
Ông nhấn mạnh, các chính sách của Stockholm không cải thiện sự ổn định địa chính trị, và cho biết, Nga không có tranh chấp lớn nào với Thụy Điển.
Thụy Điển từng chứng kiến những tai nạn huấn luyện tương tự trong quá khứ.
Vào tháng 3/2024, hai tân binh và hai huấn luyện viên bị thương do mảnh đạn, sau khi một quả lựu đạn phát nổ gần họ trong một cuộc tập trận tại trường bắn Mastocka, ở phía Tây Nam nước này.
Cơ quan An toàn Lao động sau đó đã phát hiện ra những thiếu sót về an toàn trong quá trình huấn luyện.