Xuất hiện hình ảnh pháo chống tăng tự hành đặc biệt dựa trên xe tăng T-84

GD&TĐ - Ý tưởng xe tăng không tháp pháo Stridsvagn 103 của Thụy Điển hay pháo tự hành diệt tăng SU-100 của Liên Xô có vẻ vẫn hấp dẫn Ukraine.

Xuất hiện hình ảnh pháo chống tăng tự hành đặc biệt dựa trên xe tăng T-84

Hình ảnh pháo tự hành chống tăng đặt trên khung gầm xe tăng T-84 của Ukraine mới đây đã xuất hiện trên mạng xã hội. Theo thông tin sơ bộ, một phương tiện chiến đấu như vậy đã thực sự được tạo ra ở Nhà máy Kharkiv.

Có thể thấy rằng khẩu pháo 125 mm giống với sản phẩm được sử dụng trên mẫu thử nghiệm Object 490; nó không có bộ phận giảm giật và nòng dường như được làm sạch bằng khí nén.

Quá trình nạp đạn được tự động hóa, đạn dược dự trữ nằm trong một ngăn cách ly, có thể nhìn thấy khoang chứa đạn rất rõ khi quan sát phương tiện từ phía trên.

83483-6f4.jpg
Đồ họa pháo tự hành diệt tăng đặc biệt của Ukraine.

Giống như pháo tự hành SU-122-54 của những năm 1950, chỉ huy có súng máy 14,5 mm, nhưng ở đây sử dụng hệ thống lắp đặt khép kín, được điều khiển từ khoang chiến đấu, trong khi đó súng máy đồng trục bị thiếu.

Ngoài ra các thành phần của tổ hợp phòng vệ chủ động Zaslon được lắp phía trước, trên chắn bùn, cũng như những bộ phận của hệ thống đối kháng quang - điện tử Varta, giúp ngăn chặn việc nhắm mục tiêu của vũ khí có độ chính xác cao.

Khung gầm và khoang động cơ giống như trên xe tăng T-84, những khẩu pháo tự hành như vậy rẻ đáng kể so với xe tăng thông thường và đơn giản hơn.

Nhưng do hiện tại Ukraine đã gần như mất khả năng sản xuất xe bọc thép hạng nặng sau khi các nhà máy chế tạo bị phá hủy nặng nề, cho nên cỗ chiến xa có lẽ sẽ vẫn như vậy, dưới dạng bản vẽ như vậy, trừ khi xuất hiện tình huống bất ngờ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot do Ukraine chế tạo.
Theo vestnik-rm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS Lê Độ (Sơn Trà, Đà Nẵng) tham gia hoạt động thể thao trong chương trình Hội trại truyền thống 26/3. Ảnh: NTCC

Dạy học 2 buổi/ngày: Khó khăn hiện hữu

GD&TĐ - Thiếu phòng học, nhà ăn đạt chuẩn, giáo viên một số môn học… là những khó khăn khiến nhiều trường không thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo yêu cầu CTGDPT 2018.

Để biến ước mơ thành hiện thực, đa số thời gian Thao dành cho việc học. Ảnh: Trúc Hân

Giấc mơ của Thao

GD&TĐ - Những đêm dài ôn thi, cô học trò Hà Thị Thao âm thầm viết tiếp ước mơ đời mình. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành Phát biểu tại buổi lễ.

Chung tay bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2025 được tổ chức sáng 1/6, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).