Đa dạng hình thức tuyên truyền, tổ chức thực hiện bài bản
Tân Lĩnh là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã gồm Minh Chuẩn, Tân Lập, Phan Thanh, Khai Trung và Tân Lĩnh cũ. Là nơi sinh sống của 19 dân tộc anh em, toàn xã có 29 thôn, 4.352 hộ với 20.129 nhân khẩu. Hiện nay, toàn xã còn 122 hộ nghèo, chiếm 2,8%; 273 hộ cận nghèo, chiếm 6,27%.
Để đạt được kết quả này, công tác giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cùng với nỗ lực tự vươn lên của người dân.
Hằng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên phụ trách các thôn. Bởi vậy, các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, sát nhu cầu và phát huy hiệu quả thực chất.
Theo ông Hoàng Sơn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ sinh kế trước mắt mà quan trọng hơn là tạo cơ hội dài hạn, củng cố niềm tin và khơi dậy ý chí tự lực của người dân. Trong đó, giảm nghèo thông tin giữ vai trò then chốt, giúp người dân tiếp cận kịp thời chính sách, khoa học kỹ thuật và cơ hội phát triển sản xuất.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, xã Tân Lĩnh (tỉnh Lào Cai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin cho người dân.
Hình thức tuyên truyền giảm nghèo được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức: Cử cán bộ, công chức trực tiếp xuống các thôn để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, hỗ trợ để người dân phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; tổ chức diễn đàn nông dân, ngày hội khuyến nông, hội thi tìm hiểu chính sách; tuyên truyền các mô hình sản xuất hiệu quả, hộ làm kinh tế giỏi để lan tỏa cách làm hay trong cộng đồng cho các hộ dân khác học tập.
Đặc biệt, Tân Lĩnh chú trọng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong truyền thông, đồng thời xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt tại các thôn, góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo.
Bài toán hạ tầng và thách thức “vùng lõm” công nghệ
Dù có nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác giảm nghèo bền vững ở xã vẫn còn cái khó. Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là hạ tầng thông tin ở xã chưa đồng bộ. Một số thôn trên địa bàn xã còn là “vùng lõm” về sóng viễn thông; chất lượng mạng internet yếu hoặc không ổn định. Nhiều người dân chưa có điện thoại thông minh hoặc không thể kết nối mạng, dẫn đến hạn chế trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thông tin chính sách qua môi trường số.
Trong bối cảnh đó, các hình thức truyền thống như loa truyền thanh, họp thôn, tuyên truyền trực tiếp vẫn đóng vai trò chủ đạo, nhưng hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, khi chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu.
Thời gian tới, xã Tân Lĩnh xác định tiếp tục đổi mới công tác truyền thông giảm nghèo, thay đổi tư duy từ cho không sang trao cơ hội, cho công cụ để tự vươn lên thoát nghèo. Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm mới; phối hợp hiệu quả với Ngân hàng chính sách xã hội triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi; từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống người dân.
Riêng với giảm nghèo thông tin theo ông Hoàng Sơn Trường, xã sẽ đề xuất, phối hợp với các nhà mạng mở rộng vùng phủ sóng internet, phấn đấu không còn “vùng lõm” công nghệ; đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Nội dung phát thanh được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.
Phong trào “bình dân học vụ số” đẩy mạnh, thành lập các tổ công tác “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng số để giải quyết thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả truyền thông qua các nhóm Zalo thôn, fanpage… của xã nhằm truyền tải thông tin nhanh, trực tiếp và kịp thời.
Việc xóa “vùng lõm” công nghệ không chỉ là bài toán hạ tầng mà là đầu tư cho tri thức. Người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin và công nghệ, việc thực hiện công tác giảm nghèo đơn giản, nhanh chóng hơn.