Xem trực tiếp trận Việt Nam - Indonesia trên kênh nào?

GD&TĐ - Một đơn vị tại Việt Nam đã sở hữu bản quyền truyền thông hai trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia.

Trận Việt Nam - Indonesia trên kênh sóng tại Việt Nam.
Trận Việt Nam - Indonesia trên kênh sóng tại Việt Nam.

Trong tháng 3 này, tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu rất quan trọng với Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Kết quả của hai trận đấu sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng đi tiếp của cả hai đội, thậm chí là quyết định nhiều tới chiếc ghế của HLV Troussier.

Hai trận đấu trên lần lượt vào ngày 21/3 trên sân Gelora Bung Karno (20 giờ 30) và ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình (19 giờ).

FPT là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông hai trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia. Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi màn so tài giữa hai đội trên các nền tảng của FPT, kênh VTV5.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 3 điểm. Sau 2 lượt trận đầu tiên, “Rồng vàng” giành chiến thắng trước Philippines (2-0) và để thua Iraq (0-1).

Đoàn quân áo đỏ đã hội quân từ ngày hôm hôm 13/3. Tuy nhiên, vì vướng lịch thi đấu vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023/24 nên phải đến ngày mai 15/3, đội tuyển mới có đầy đủ quân số.

Về phía Indonesia, đội bóng này đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này có thể khoác áo đội tuyển Indonesia tham dự hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra vào ngày 21 và 26/3i.

Trong danh sách HLV Shin Tae Yong công bố, Nathan Tjoe-A-On cũng có tên. Cùng với đó, tuyển Indonesia còn có 9 cầu thủ nhập tịch khác là Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Jordi Amat , Sandy Walsh, Nathan Tjoe-A-On, Jay Idzes Ivar Jenner, Marc Klok và Rafael Struick.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025”.

Thái Nguyên lan tỏa hương sắc danh trà

GD&TĐ - Tối 19/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức được khai mạc.

Thầy Nguyễn Thành Long (phải) bên sản phẩm trợ lý ảo giới thiệu tại triển lãm ngày hội “Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” năm 2025. Ảnh: Hà An

Những nhà giáo đam mê AI

GD&TĐ - Nhiều thầy, cô giáo tự mày mò, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển những giải pháp hỗ trợ học tập, giúp học sinh tiếp thu và mở mang kiến thức tốt hơn.