Xe tăng Arjun sắp có trận quyết đấu với Abrams

GD&TĐ - Ấn Độ rất hy vọng sẽ bán được xe tăng Arjun cho Morocco, nhưng phương tiện chiến đấu này sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Abrams.

Xe tăng Arjun sắp có trận quyết đấu với Abrams

Ấn Độ - quốc gia trong nhiều thập kỷ đã chiếm vị trí là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, hiện đang cố gắng đảo ngược tình thế và xuất khẩu vũ khí của riêng mình.

Một trong những khách hàng tiềm năng chính là Morocco, đất nước Bắc Phi được cho là đã đề nghị mua và nội địa hóa xe tăng Arjun.

Thông tin này do tờ Defense Arabic phổ biến và lưu ý rằng các cuộc thảo luận giữa hai chính phủ đã tổ chức tại Rabat gần đây. Cần lưu ý rằng tất nhiên có một khoảng cách rất lớn giữa thảo luận và hợp đồng thực tế, nhưng kế hoạch nói trên của Delhi có thể được gọi là thực sự tham vọng.

Sự thật là nền tảng lực lượng xe tăng Morocco là hơn 220 chiếc Abrams M1A1SA do Mỹ chế tạo, bên cạnh đó là khoảng 320 chiếc M60A1 Patton, 50 chiếc Type-90-II (MBT-2000) của Trung Quốc và một số lượng nhất định (ước chừng 50 chiếc) xe tăng T-72.

Và nếu Quân đội Morocco muốn tăng cường sức mạnh cho các đơn vị xe tăng của mình, thì sẽ hợp lý hơn khi xem xét những chiếc Abrams vốn đã quen thuộc, hoặc VT-4 của Trung Quốc.

88e6762d5d328152.jpg
Xe tăng Arjun Mk II do Ấn Độ chế tạo.

Trong khi đó xe tăng Arjun của Ấn Độ lại nổi tiếng là "có nhiều vấn đề". Bởi vì họ New Delhi phát triển nó từ thập niên 1970 - 1980, và đưa vào sản xuất từ năm 2000. Lô 124 chiếc đầu tiên đã được hoàn thành vào năm 2012, nhưng bản thân chúng đã trở nên lỗi thời và ít hoạt động do thiếu phụ tùng thay thế.

Vào những năm 2010, quá trình hiện đại hóa bắt đầu, cỗ chiến xa mới nhận được chỉ số Arjun Mk II, và sau đó là Mk 1A, mẫu đầu tiên được đưa vào Quân đội Ấn Độ trong tháng 2 năm 2021. Được biết đơn đặt hàng 118 chiếc Arjun có giá 1,2 tỷ USD, đây rõ ràng là một con số rất cao, hơn 10 triệu USD cho một chiếc xe tăng.

Nhưng vào tháng 2 năm nay, có thông tin cho rằng Ấn Độ gặp vấn đề khác với Arjun. Lần này là do Đức đã trì hoãn việc cung cấp động cơ MTU MB 838 Ka-501 V10. Tuy nhiên New Delhi đã có dự án động cơ Datran 1500 của riêng mình và dự kiến ​​sẽ sản xuất hàng loạt trong vài năm tới.

Hơn nữa, ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đã thực sự thành công ở Morocco. Hồi tháng 9 năm nay, Công ty TATA đã ký một thỏa thuận chắc chắn để bán 150 xe bọc thép chở quân WhAP 8x8 (còn gọi là Kestrel), vì vậy sẽ là thiếu thận trọng khi bác bỏ lựa chọn Marocco đó là không xem xét kỹ xe tăng Ấn Độ.

Việc chiếc Arjun có được lựa chọn hay không phụ thuộc rất nhiều vào "màn so tài" giữa nó và chiếc Abrams do Mỹ sản xuất trong thời gian tới, trong đó đối tượng chiến thắng có khả năng cao sẽ giành được hợp đồng giá trị lớn.

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay.
Theo Defense Arabic

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Em lót thảm đợi anh' của Hà Hồng Hạnh do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Từ trang sách: Mông lung trong Dải Ngân hà

GD&TĐ - Hà Hồng Hạnh là nhà thơ nữ 'đang lên'. Năm 2025, chị được nhận giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ “Đối thoại với bóng”, NXB Hội Nhà văn; giải C cuộc thi thơ “Thơ ca và Nguồn cội”. “Em lót thảm đợi anh” là tập thơ thứ hai của chị.

Học bạ điện tử giúp nâng cao hiệu quả quản lý và chuyển đổi số trong nhà trường. Ảnh minh họa: INT

Học bạ số: Bài toán bảo mật

GD&TĐ - Học bạ số mở ra bước tiến mới trong chuyển đổi số giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.