Tăng cường phòng thủ bằng tổ hợp phòng không Akash và pháo phản lực Pinaka Ấn Độ
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Armenia đã trình diễn những loại vũ khí mới nhất mà nước này mua được theo các hợp đồng với ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Armenia đã trình diễn những loại vũ khí mới nhất mà nước này mua được theo các hợp đồng với ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.
GD&TĐ - Tập đoàn HAL đã chịu trách nhiệm phát triển máy bay chiến đấu của Ấn Độ nhiều năm, nhưng bất chấp kinh nghiệm, họ đã bị loại khỏi Dự án AMCA.
GD&TĐ - Với tên lửa chống hạm siêu thanh LR-AShM, Hải quân Ấn Độ sẽ có một thứ vũ khí răn đe cực kỳ đáng nể.
GD&TĐ - Ngoài phục vụ trong nước, các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường Pinaka đang được Ấn Độ xúc tiến xuất khẩu.
GD&TĐ - Triển vọng xuất khẩu của tên lửa hành trình chống hạm BrahMos được đánh giá vẫn còn rất tốt.
GD&TĐ - Tên lửa phòng không Akash-NG được ứng dụng công nghệ Israel sẽ giúp Ấn Độ bảo vệ vững chắc bầu trời của mình.
GD&TĐ - Khó khăn nằm ở chỗ vẫn chưa rõ S-500 là gì và hệ thống này chiếm vị trí nào trong hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.
GD&TĐ - Thủy quân lục chiến Philippines đã nhận được tổ hợp tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos đầu tiên từ Ấn Độ.
GD&TĐ - Năng lực chế tạo tàu chiến của Ấn Độ đang giúp lực lượng hải quân nước này mạnh lên nhanh chóng.
GD&TĐ - Ấn Độ bắt đầu phát triển xe tăng Arjun vào những năm 1970 và cho đến nay mới chỉ sản xuất được 124 chiếc.
GD&TĐ - Bài học từ cuộc đối đầu với Pakistan khiến Ấn Độ mua lô lớn tên lửa Meteor nhằm sẵn sàng đối đầu những chiếc J-35 của đối phương.
GD&TĐ - Tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos là vũ khí "ăn khách" của Ấn Độ trên thị trường thế giới.
GD&TĐ - Ấn Độ đã tích hợp thành công hệ thống chống tăng Nag Mk II vào xe tăng hạng nhẹ Zorawar của mình.
GD&TĐ - Công ty Tata Advanced Systems Limited của Ấn Độ đã mở một nhà máy ở Maroc, nơi sẽ lắp ráp xe chiến đấu bộ binh (IFV) bánh lốp WhAP.
GD&TĐ - Ấn Độ sẽ tự sản xuất súng trường tấn công AK-203, giúp họ có được sự độc lập về vũ khí, nhưng khả năng Nga không có lợi ích là rất khó xảy ra.
GD&TĐ - Sự kiện vừa diễn ra cho thấy Ấn Độ đã đạt tới khả năng đa dạng hóa rất cao việc triển khai vũ khí tấn công.
GD&TĐ - Không quân Ấn Độ cần được tăng cường lực lượng mạnh hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
GD&TĐ - Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là gì và Quân đội Ấn Độ phải tìm giải pháp nào để khắc phục?
GD&TĐ - Ấn Độ đã thử nghiệm động cơ phản lực dòng thẳng cho tên lửa hành trình siêu thanh và có thể hoạt động trong hơn 1.000 giây.
GD&TĐ - Ấn Độ đang cố gắng loại Nga ra khỏi thị trường vũ khí, thậm chí ngay tại những quốc gia bạn hàng truyền thống.