Không dừng lại ở những con số thống kê khô khan, chiến dịch phòng chống tác hại của thuốc lá tại Đại học Trà Vinh trở thành một cuộc cách mạng về nhận thức. Với sự đồng hành của các chuyên gia y tế, hàng trăm sinh viên cùng nhau ký vào bản cam kết vì một môi trường học đường thuần khiết.
Từ nỗi lo “sương mù ảo” đến thực tế
Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của thuốc lá điện tử với vẻ ngoài sành điệu và lời quảng cáo “vô hại” đã len lỏi vào đời sống sinh viên như một thứ phụ kiện thời thượng. Tuy nhiên, đằng sau làn khói thơm mùi trái cây ấy là những cạm bẫy nicotine và hóa chất tàn phá sức khỏe âm thầm.
Nhận diện rõ thách thức này, Đại học Trà Vinh hiện thực hóa kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá bằng những buổi tuyên truyền. Không đơn thuần là một buổi truyền đạt lý thuyết, mà là một không gian đối thoại mở về tương lai của thế hệ trẻ.
ThS Trần Thị Cúc, Trưởng ban Công tác Sinh viên, cho biết: Việc xây dựng “Trường học không khói thuốc” không chỉ là tuân thủ quy định, mà là hành động bảo vệ quyền được hít thở không khí sạch của mỗi cá nhân trong cộng đồng sư phạm.
Dược sĩ Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long (CDC Vĩnh Long) đã bóc tách từng lớp mặt nạ của thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống. Những hình ảnh trực quan về lá phổi bị tàn phá và các số liệu về bệnh tật đã khiến sinh viên thực sự thấu hiểu.
“Nhiều bạn trẻ coi thuốc lá là cách để giải tỏa áp lực (stress), nhưng thực tế, nó chỉ là một vòng lặp lệ thuộc giả tạo,” chuyên gia nhấn mạnh. Không dừng lại ở thuốc lá, chương trình còn mở rộng sang các chuyên đề về phòng chống ma túy và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Sự kết hợp này giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện: Một cơ thể khỏe mạnh phải bắt nguồn từ trí tuệ tỉnh táo và tinh thần vững vàng.
Học mà chơi, hiểu để hành động
Điểm tạo nên sự khác biệt và sức hấp dẫn của chiến dịch lần này chính là cách tiếp cận trẻ trung của ban tổ chức. Thay vì những bài giảng một chiều, chương trình được khuấy động bởi các phần thi mini game kịch tính.
Những phần thưởng vật chất tuy nhỏ, nhưng giá trị tinh thần lại vô cùng lớn, bởi đó là sự ghi nhận cho những người trẻ đã trang bị đủ kiến thức để tự bảo vệ mình và bạn bè trước cám dỗ.
Tham dự chương trình, sinh viên Lý Sô Phanh chia sẻ: “Trước đây, em nghĩ hút một vài hơi thuốc lá điện tử là cá tính. Nhưng giờ, em hiểu rằng cá tính thật sự là khi biết từ chối những thứ độc hại để bảo vệ chính mình”.
Chiến dịch phòng chống tác hại của thuốc lá tại Đại học Trà Vinh không kết thúc khi ánh đèn hội trường tắt. Với tâm huyết của đội ngũ báo cáo viên, nhà trường đang đặt những viên gạch vững chắc cho mô hình “Trường học không khói thuốc” kiểu mẫu.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và CDC tỉnh Vĩnh Long cũng là minh chứng cho thấy cuộc chiến chống lại khói thuốc cần sự chung tay của toàn xã hội. Khi mỗi sinh viên trở thành một “đại sứ xanh”, không gian giảng đường sẽ thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng những ước mơ thuần khiết nhất, nơi không có chỗ cho khói thuốc hay những tệ nạn xã hội bủa vây.