Vừa mãn hạn tù, nam thanh niên lại cướp tài sản trên phố

Mãn hạn 5 năm tù giam chưa lâu, Đỗ Sơn Tùng (SN 1989, trú phố Hàng Chai, Hà Nội) vẫn ngựa quen đường cũ đi cướp giật túi xách của người phụ nữ bán hàng tạp hóa trên phố Lý Nam Đế (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và bị bắt sau đó.

Vừa mãn hạn tù, nam thanh niên lại cướp tài sản trên phố

Khoảng 7h ngày 29/12, chị Nguyễn Thị Hồng, chủ cửa hàng tạp hóa trên phố Lý Nam Đế (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dọn hàng bày bán như thường lệ. Bất ngờ, nam thanh điều khiển xe Honda Wave BKS 29P... phóng qua, giật túi xách chị đang đeo. Nữ chủ cửa hàng gần 50 tuổi hô hoán, níu giữ khiến tên cướp loạng choạng tay lái, ngã xuống đường.

Vua man han tu, nam thanh nien lai cuop tai san tren pho - Anh 1

Cửa hàng của chị Hồng trên phố Lý Nam Đế, nơi xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Nghe tiếng tri hô, anh Lê Đức Hiếu, phóng viên báo Quân đội nhân dân tác nghiệp gần đó đuổi theo, tên cướp đánh trả quyết liệt, bỏ xe chạy. Được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, anh Hiếu quật ngã, khống chế được tên cướp sau khi bỏ chạy một quãng đường ngắn và bàn giao Công an phường Hàng Mã sau đó.

Tại cơ quan công an, người có hành vi cướp giật khai tên Đỗ Sơn Tùng (SN 1989, trú phố Hàng Chai), vừa mãn hạn cải tạo 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (2009-2015). Ngoài ra Tùng có tiền án về tội Trộm cắp.

Vua man han tu, nam thanh nien lai cuop tai san tren pho - Anh 2

Chị Nguyễn Thị Hồng (phải ảnh) và anh Lê Đức Hiếu sau khi khống chế được tên cướp.

Cũng tại trụ sở cơ quan chức năng, túi xách của chị Hồng được xác định có giá trị tài sản hơn 40 triệu đồng gồm 20 triệu đồng tiền mặt và các thẻ ngân hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ