Vụ nữ sinh bị sát hại trong nhà nghỉ ở Thanh Hóa: Khởi tố tội giết người đối với hung thủ

GD&TĐ - Trong lúc cùng bạn gái vào nhà nghỉ “tâm sự”, nam thanh niên đã ra tay sát hại người yêu mình, sau đó tự đến Cơ quan công an đầu thú.

Bị can Đỗ Huy Tùng. Ảnh: Công an cung cấp.
Bị can Đỗ Huy Tùng. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều nay (20/12), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Đỗ Huy Tùng (23 tuổi), trú tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) về tội Giết người. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, đêm 14/12, Đỗ Huy Tùng rủ bạn gái mình là chị là chị Thao Thị H. (SN 2001), trú tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đang là nữ sinh Trường dự bị đại học Sầm Sơn vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bắc Sơn (TP.Sầm Sơn) để “tâm sự”. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nên Tùng đã ra tay sát hại bạn gái mình, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đỗ Huy Tùng khai nhận, trong lúc cùng bạn gái vào nhà nghỉ “tâm sự” thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Do không kiềm chế được cảm xúc, Tùng đã dùng gối đè lên mặt bạn gái. Khi phát hiện chị H. tắt thở, Tùng đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi của mình.

Cũng theo lời khai của Tùng, nghi phạm này cho rằng lúc xảy ra sự việc, do bản thân còn phê ma túy đá (Tùng khai mới sử dụng ma túy đá trước đó) nên thấy hoảng sợ, nghĩ người yêu sẽ giết mình nên nghi phạm đã lấy gối và chăn đè lên chị H.

Kết quả khám nghiệm, nạn nhân xác định chị H. tử vong do ngạt thở, không có các vết thương khác. Cơ quan điều tra cũng đã trích xuất camera của khách sạn và các nhà dân quanh khu vực; lấy lời khai nhân chứng, người biết việc để xác định xem có đối tượng nào khác trong vụ án hay không; đồng thời trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định ma tuý đối với đối tượng. 

Hiện nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...