Các chiến binh của Tiểu đoàn Raid thuộc Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine đã phá hủy một hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1991 hiếm có của Triều Tiên ở khu vực Donetsk.
Một đoạn video về quá trình phá hủy phương tiện chiến đấu này đã được công bố trên kênh Telegram của đơn vị.
Đoạn video cho thấy người điều khiển UAV sử dụng máy bay không người lái tấn công từ xa và bắn trúng một trong những quả đạn đã sẵn sàng trên giàn phóng.
Kết quả vụ tấn công là một trong những quả tên lửa đã bị kích hoạt và đâm thủng buồng lái. Ngoài ra máy bay không người lái tấn công đã gây ra hỏa hoạn, dẫn đến một vụ nổ rất lớn.
Hiện tại thông tin cho biết Quân đội Ukraine đã phá hủy hệ thống MLRS tầm xa nói trên gần khu vực Novopavlovsk.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1991 có cỡ nòng 240 mm và được đưa vào sử dụng trong Quân đội Triều Tiên vào cuối những năm 1980, đây là nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm tạo ra một vũ khí tương tự tổ hợp MLRS BM-27 Uragan của Liên Xô.
Bệ phóng M1991 chứa 22 tên lửa và ban đầu được lắp trên khung gầm xe tải CQ25290 của Trung Quốc. Cabin được thiết kế cho kíp chiến đấu gồm hai người, bao gồm một tài xế và một chỉ huy.
Chiều dài của đạn tên lửa cho MLRS M1991 là 5,2 mét với tầm bắn tối đa lên tới 60 km. Năm 2024, Bình Nhưỡng thông báo rằng tầm bắn đã được kéo dài lên mức 80 km.
Sự hiện diện của những phương tiện này trong biên chế Quân đội Nga lần đầu tiên được xác nhận vào tháng 4 năm 2025, khi binh sĩ Moskva công bố một số đoạn video giới thiệu về các phương tiện loại này.