Vụ người đàn ông 30 mang thân phận bị can sẽ có đơn khiếu nại làm rõ oan sai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Về việc ông Dương cho rằng sẽ tiếp tục khiếu nại để được minh oan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, đó là quyền hợp pháp của công dân.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh - cơ quan đang thụ lý, giải quyết các nội dung khiếu nại của ông Dương. Ảnh: Tiến Hiệp
VKSND tỉnh Hà Tĩnh - cơ quan đang thụ lý, giải quyết các nội dung khiếu nại của ông Dương. Ảnh: Tiến Hiệp

Sau khi có quyết định đình chỉ vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hoàn tất các hồ sơ trả lời nội dung khiếu nại của người đàn ông 30 năm mang thân phận bị can.

Để không ảnh hưởng tương lai các con

Ngày 1/2, đại diện Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can cho ông Nguyễn Văn Dương, người 30 năm mang thân phận bị can. Lý do đình chỉ là do “Hành vi của bị can đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Sau khi nhận quyết định trên, ông Dương cho biết, trong vòng 15 ngày ông sẽ có đơn khiếu nại để làm rõ oan sai của mình và yêu cầu các cơ quan liên quan có trách nhiệm bồi thường về những tổn thất về tinh thần cũng như vật chất của ông trong vụ án này.

Theo ông Dương, việc Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đình chỉ với lý do nêu trên coi như ông là người phạm tội, nhưng do hết thời hiệu nên được đình chỉ là hoàn toàn sai sự thật, không đúng bản chất của vụ án và làm oan người không thực hiện hành vi phạm tội.

“Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan phê chuẩn quyết định khởi tố, phê chuẩn lệnh tạm giam nên đây là cơ quan tố tụng có trách nhiệm giải quyết minh oan cho tôi. Thay vì đình chỉ với lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm và đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự”, ông Dương nói.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, ông Dương cho biết, ngoài việc trồng lúa, nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào việc đi làm thợ xây của 2 vợ chồng. Dù không dư giả nhưng đủ để lo cho con cái học hành.

Vợ chồng ông Dương có 3 người con là Nguyễn Thị Thanh M (SN 2002, học đại học năm 2 ở TPHCM), Nguyễn Văn C (SN 2006) và Nguyễn Văn B (SN 2010) đang học tại trường THPT và THCS trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Ông Dương cũng cho hay, việc ông khiếu nại không chỉ minh oan cho bản thân, mà mong muốn con cái sau này không phải chịu điều tiếng và những hệ lụy từ việc có người cha từng là tội phạm.

“Từ trước đến nay cũng như tôi, các cháu không hề biết tôi đang mang thân phận bị can. Khi biết sự việc, các con đều động viên tôi cố gắng làm rõ. Các cháu học hành khá, tương lai 2 cháu còn lại chưa biết thi trường gì nhưng trước mắt muốn làm sạch hồ sơ của tôi”, ông Dương nói.

Xác minh thận trọng

Ông Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Tiến Hiệp

Ông Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Tiến Hiệp

Liên quan đến nội dung trên, bà Nguyễn Phan Lệ Thúy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, sau khi có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trả lời các nội dung ông Dương khiếu nại.

Theo bà Thúy, vào tháng 4/2022, sau khi tiếp nhận đơn thư của ông Dương, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương thành lập tổ công tác về nơi ông Dương sinh sống để làm việc trực tiếp với những người liên quan. Mặt khác, tổ công tác cũng ròng rã thu thập tài liệu, hồ sơ vụ án trong nhiều tháng liền.

“Quá trình xác minh gặp rất nhiều khó khăn vì vụ việc đã xảy ra cách đây 30 năm. Những người chỉ đạo thời kỳ đó đã về hưu, 2 kiểm sát viên trực tiếp thụ lý vụ án trên đều đã mất, thời điểm đó mới chia tách tỉnh nên việc tìm hồ sơ lưu trữ có nhiều hạn chế”, bà Thúy nói.

Cũng theo bà Thúy, quá trình xác minh phải nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng, đảm bảo có căn cứ và tuân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, có những nội dung phải báo cáo xin ý kiến của Viện KSND tối cao.

“Bước tiếp theo chúng tôi đang xem xét giải quyết các nội dung trong đơn thư và sẽ có báo cáo trả lời trong tháng 2 này. Về việc đình chỉ vụ án đối với ông Dương thì hiện tại công dân này không còn là can phạm cho nên việc học hành thi cử của con cái hoàn toàn không bị ảnh hưởng”, bà Thúy cho biết thêm.

Về việc ông Dương cho rằng sẽ tiếp tục khiếu nại để được minh oan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, đó là quyền hợp pháp của công dân, đơn vị sẽ xem xét, giải quyết thận trọng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ