Vũ khí hạt nhân Nga tại Belarus tạo ra đối trọng hiệu quả với lực lượng NATO

GD&TĐ - Theo giới chức Nga, vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này được triển khai trên lãnh thổ Belarus đóng vai trò là đối trọng hiệu quả và mạnh mẽ.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.
Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.

“Sự hiện diện của các vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga trên lãnh thổ Belarus trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cho phép bảo vệ đáng tin cậy biên giới phía Tây của cả Nga và Belarus cũng như Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Các biện pháp an ninh đang được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các học thuyết quốc phòng hiện hành”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Động thái này là phản ứng trực tiếp đối với các hành động của lực lượng Ukraine và việc tập trung lực lượng quân sự NATO gần biên giới.

Các nhà phân tích quân sự Nga và Belarus lưu ý, những tuyên bố này được đưa ra khi NATO đang chuẩn bị cho các cuộc tập trận quy mô lớn tại eo biển Suwalki.

Các đơn vị làm nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục duy trì tuần tra 24/24 để bảo vệ biên giới trên bộ và trên không.

Đầu năm nay, lực lượng Nga và Belarus đã tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân chung, với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cũng như các máy bay chiến đấu có khả năng triển khai bom hạt nhân.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Thông cáo đặc biệt về Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane

Thông cáo đặc biệt về Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 - 11/8/2026.