Tiết lộ nợ công của Ukraine

GD&TĐ - TASS vừa đưa ra con số về nợ công của Ukraine dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga.

Tòa nhà Quốc hội Ukraine.
Tòa nhà Quốc hội Ukraine.

Nguồn tin cho biết, tổng nợ công của Ukraine, bao gồm cả nợ trong nước và nợ nước ngoài, đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2022, từ 97,96 tỷ USD lên 208,97 tỷ USD, tức tăng 111,01 tỷ USD.

Nợ nước ngoài ghi nhận mức tăng đáng kể nhất, tăng vọt từ 57,2 tỷ USD lên 162,73 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với năm 2022.

Trong số đó, Ukraine nợ Quỹ Tiền tệ Quốc tế khoảng 10 tỷ USD, phần còn lại nợ các nước đồng minh khác.

Sự gia tăng mạnh mẽ trong vay nợ diễn ra bất chấp thực tế là một phần đáng kể viện trợ của phương Tây, đặc biệt là viện trợ quân sự, đã và đang được cung cấp dưới hình thức không hoàn lại.

Dựa trên dân số khoảng 28 triệu người, mỗi người Ukraine hiện đang gánh khoản nợ công ước tính khoảng 7.500 USD, theo số liệu từ Viện Nhân khẩu học và Nghiên cứu Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine.

Trước đó, các nhà lập pháp tại Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) ước tính, chỉ riêng việc trả hết nợ hiện có của đất nước cũng có thể mất khoảng 35 năm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?