“Chiến dịch nhắm vào thủ lĩnh khét tiếng của băng đảng Tren de Aragua là Hector Rusthenford Guerrero Flores, được biết đến với biệt danh Nino Guerrero, đã được quân đội Mỹ thực hiện với sự phối hợp đầy đủ từ chính quyền Venezuela.
Hoạt động này nhấn mạnh cam kết chung của Mỹ và Venezuela trong việc chống lại các phần tử khủng bố ma túy và ngăn chặn chúng tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở bán cầu của chúng ta”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết.
Theo tướng Francis Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, "Guerrero là một kẻ đào tẩu bị truy nã, bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ra lệnh, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các hành vi khủng bố và bạo lực tại Mỹ".
Tổng thống Donald Trump ca ngợi chiến dịch này là một phần trong nỗ lực chống tội phạm bạo lực tại Mỹ.
“Hành động này được phối hợp chặt chẽ với những người bạn của Mỹ ở Venezuela, những người mà chúng tôi đang hợp tác rất tốt”, ông Trump viết trên Truth Social.
Guerrero bị kết án 17 năm tù vào năm 2018 với các tội danh bao gồm: Giết người, buôn bán ma túy, đánh cắp danh tính và sở hữu vũ khí quân sự, nhưng đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở Venezuela vào năm 2023.
Đầu năm 2026, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích tại Caracas, bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông Cilia Flores, những người bị tòa án Manhattan truy tố về tội buôn bán ma túy và vũ khí.
Cả hai đều tuyên bố không phạm tội và chính phủ Venezuela lên án chiến dịch này là một hành động gây hấn.
Kể từ tháng 9/2025, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền được cho là của các băng đảng ma túy ở vùng biển Caribbean, khiến hơn 200 người thiệt mạng.
Giới chức Venezuela và Colombia gọi các hoạt động này là bất hợp pháp, cho biết một số nạn nhân là ngư dân vô tội.