Vụ cô giáo tự tử: “Oan thấu trời xanh” vì chậm nhận kết quả giải quyết tố cáo

GD&TĐ - Bà Võ Thị Như Hoa - giáo viên môn Ngữ văn - Trường THCS Hoàng Quốc Việt (Quận 7, TPHCM) từng uống thuốc tự tử trước mặt Hiệu trưởng vì thấy mình bị oan ức...

Biên bản làm việc giữa đại diện UBND Quận 7 và bà Hoa ngày 17/12.
Biên bản làm việc giữa đại diện UBND Quận 7 và bà Hoa ngày 17/12.

Mới đây, bà vừa nhận được thông báo Kết quả giải quyết tố cáo liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra tại trường này.

Nhận được thông báo sau hơn 8 tháng ban hành?

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo do Chủ tịch UBND Quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh ký ngày 12/4. Nhưng tới ngày 17/12 bà Võ Thị Như Hoa mới nhận được. Bà Hoa cho biết, việc nhận thông báo kết quả giải quyết tố cáo chậm như vậy ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình bà.

“Oan ức thấu trời xanh. Con tôi bị dày vò vì bị thị phi xã hội trùm lên nó. Cuộc sống gia đình tôi bị xỉ vả bôi nhọ, chỉ trỏ…” - bà Võ Thị Như Hoa chia sẻ.

Theo Biên bản làm việc ngày 17/12 với đại diện UBND Quận 7, cuối năm 2020, bà Hoa có gửi đơn đến UBND Quận 7. Bà Hoa tố cáo bà Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt (địa chỉ liên hệ của bà Hoa thời điểm gửi đơn: Số 15A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM).

Sau khi gửi đơn, bà Hoa có nhận được thư mời theo địa chỉ số 15A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM và đến làm việc với Thanh tra Quận 7 để trình bày về nội dung tố cáo.

Sau đó, bà Hoa có nhận được thư Thông báo thụ lý số 741/TB-UBND ngày 14/12/2020 nhưng đến nay chưa nhận được kết quả giải quyết tố cáo đối với bà Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt.

Do đó, bà Hoa có đơn yêu cầu đề ngày 5/12/2021 với nội dung yêu cầu được biết kết quả giải quyết tố cáo đối với  bà Phạm Thị Hạnh, theo địa chỉ liên hệ tại Quận 1, TPHCM.

Phía đại diện UBND Q.7 có ý kiến tại buổi làm việc rằng, sau khi có kết quả giải quyết tố cáo, văn phòng UBND quận 7 (Ban tiếp công dân quận) có 3 lần gửi giấy mời theo địa chỉ 15A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM, nhưng không thấy bà Hoa đến nhận thông báo giải quyết tố cáo.

“Tại buổi làm việc hôm nay, UBND Quận 7 cung cấp cho bà Hoa (người tố cáo bà Phạm Thị Hạnh) bản chính Thông báo Kết quả giải quyết tố cáo số 1548/TB-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Quận 7 về giải quyết tố cáo đối với  bà Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt” - biên bản nêu.

Chiều 2/12, Trường THCS Hoàng Quốc Việt tổ chức họp kiểm điểm viên chức. Bà Hoa đã đến dự và uống thuốc ngủ trước mặt Hiệu trưởng để tự tử, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Chiều 2/12, Trường THCS Hoàng Quốc Việt tổ chức họp kiểm điểm viên chức. Bà Hoa đã đến dự và uống thuốc ngủ trước mặt Hiệu trưởng để tự tử, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiệu trưởng đề nghị Agribank phong tỏa tài khoản giáo viên

Theo đơn bà Hoa tố cáo bà Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt, không cho đứng lớp, cắt mọi khoản lương thưởng; không làm thủ tục tăng bậc lương (từ tháng 9/2018 đến nay vẫn lương ở hệ số 3,33 chưa được tăng lương theo quy định); bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ từ năm 2018, 2019 mà không có lý do; không có phân công công việc rõ ràng, không có minh chứng cho việc không mời được cô Hoa, cố tình hạ nhục cô Hoa (cô Hoa bị mời lên Công an Quận 7 và Công an Nhà Bè nhiều lần).

Theo thông báo Kết quả giải quyết tố cáo số 1548/TB-UBND ký ngày 12/4/2021 mà UBND Quận 7 trao cho bà Hoa ngày 17/12, việc trường tạm thời cắt 4 lớp của bà Hoa và giao cho giáo viên khác giảng dạy nhằm tạo điều kiện cho bà Hoa khám và chữa bệnh là phù hợp. Bà Hoa cũng đã trực tiếp ký tên vào biên bản họp ngày 13/3/2019 do Hiệu trưởng nhà trường chủ trì.

Tuy nhiên, sau cuộc họp, Hiệu trưởng trường không ban hành bất cứ văn bản nào thể hiện việc trường cho cắt giảm 4 lớp, thời gian được đứng lớp trở lại của bà Hoa. Việc này chưa thực hiện đúng, đầy đủ việc công khai minh bạch trong quá trình điều hành, phân công nhiệm vụ cho viên chức.

Đối với tiền lương, nhà trường đã chi cho bà Hoa lương tháng 5/2019 (bà Hoa đã nhận vào ngày 28/6/2019), khoản truy lãnh lương tháng 9/2018 (bà Hoa đã nhận vào ngày 8/10/2018). Riêng đối với tiền lương tháng 1+2/2021 (hơn 11 triệu đồng), đến ngày 9/2/2021 trường đã chi trả cho bà Hoa.

Tuy nhiên, việc bà Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường đã ký Văn bản 22/CV-KT ngày 4/2/2021 đề nghị ngân hàng Agribank phong tỏa số tiền nêu trên trong tài khoản của bà Hoa là chưa đúng với quy định pháp luật.

Đối với tiền thưởng Tết của thành phố, trường đã có chi cho bà Hoa tiền thưởng Tết của thành phố năm 2019. Bà Hoa đã nhận ngày 29/1/2019. Tiền thưởng Tết năm 2020 bà Hoa đã nhận vào ngày 21/1/2020. Tuy nhiên, tiền Tết năm 2021 (1.500.000 đồng) ngày 26/3/2021 trường mới trả cho bà Hoa là chậm so với yêu cầu của UBND Quận 7 về hướng dẫn chi quà Tết Tân Sửu năm 2021.

Tiền thu nhập tăng thêm của năm 2020, đến nay, trường chưa chi cho bà Hoa là sai theo Quy chế chi tiêu nội bộ do trường ban hành.

Tiền Nghị quyết 03 của quý II, III, IV/2019 và năm 2020, nhà trường chưa chi cho bà Hoa là không có cơ sở. Đối với tiền bồi dưỡng sức khỏe cho viên chức (3 triệu đồng), trường chưa chi cho bà Hoa mà không có lý do cụ thể là chưa đúng.

Về tăng bậc lương, trường đã có lập thủ tục và UBND quận đã ban hành quyết định về nâng bậc lương đối với bà Hoa hệ số 3,33 lên 3,66. Tuy nhiên, Hiệu trưởng không thông báo công khai danh sách những người được nâng bậc lương thường xuyên trong đơn vị là chưa bảo đảm đúng theo quy định của Bộ Nội vụ.

Kết quả đánh giá năm 2018 đối với bà Hoa là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” chứ không phải là “không hoàn thành nhiệm vụ”. Kết quả đánh giá năm 2019 và 2020 “Không hoàn thành nhiệm vụ” là chưa có cơ sở…

UBND Quận 7 đã kết luận các nội dung tố cáo nêu trên là đúng một phần. Được biết, bà Phạm Thị Hạnh – Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TPHCM bị điều chuyển về Phòng GD&ĐT Quận 7 công tác từ ngày 16/3/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.