Vụ bạo lực tại trường quốc tế: Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị gì với công an?

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu ngày 3/6 Trường Quốc tế TPHCM American Academy (ISHCMC-AA) phải báo cáo Sở kết quả xử lý vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại trường.

Ông Hồ Tấn Minh thông tin tại buổi họp báo.
Ông Hồ Tấn Minh thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi Họp báo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5, nhiệm vụ giải pháp tháng 6 và công tác phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM chiều 2/6, đại diện Sở GD&ĐT TP đã thông tin về vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại Trường quốc tế ISHCMC-AA. 

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP cho biết, nhận được thông tin sự việc, Sở đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và phân công Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan làm việc với nhà trường để tìm hiểu làm rõ thông tin.

Ông Minh cho biết, sáng ngày 30/5, sở GD&ĐT cũng đã mời trường Quốc tế và Phòng Giáo dục Đào tạo Thủ Đức làm việc và yêu cầu nhà trường giải quyết nhanh và dứt điểm để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cũng theo chia sẻ của ông Minh, Sở GD&ĐT cũng đã kiến nghị Công an TPHCM can thiệp để nắm bắt, xử lý những thông tin không chính thống về vụ việc, nhất là những thông tin trái chiều vụ việc trên mạng xã hội khi chưa có sự kết luận của cơ quan chức năng liên quan, kịp thời hỗ trợ nhà trường, cá nhân, tập thể sư phạm khi bị đe doạ khủng bố tinh thần khi chưa có thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn.

“Phía Sở cũng đã tiếp nhận nhiều đơn phản ánh, kiến nghị từ các phụ huynh Trường quốc tế ISHCMC-AA”, ông Minh cho biết.

“Với thông tin trái chiều Sở cũng đang tiến hành phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý vụ việc sau khi có báo cáo chính thức kết quả vụ việc từ Trường Quốc tế ISHCMC-AA. Sở yêu cầu đến ngày 3/6 Trường Quốc tế ISHCMC-AA phải có báo cáo kết quả xử lý vụ việc trên”, ông Minh thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ