Vợ chồng Dương Tử Quỳnh vẫn đang kẹt ở Nepal

"Đả nữ" Ngọa hổ tàng long và vị hôn phu hiện vẫn bị mắc kẹt tại tâm chấn trận động đất kinh hoàng ở Nepal.

Dương Tử Quỳnh cùng vị hôn phu tại triển lãm xe hơi Thượng Hải 2015.
Dương Tử Quỳnh cùng vị hôn phu tại triển lãm xe hơi Thượng Hải 2015.

Theo Sina, thời điểm đất nước Nepal xảy ra cơn động đất 8,1 độ richter thì diễn viên Dương Tử Quỳnh cùng vụ hôn phu là tỷ phú người Pháp Jean Todt cũng đã có mặt tại đây tham gia Hội nghị liên đoàn ô tô châu Á FIA.

Tỷ phú Jean Todt là chủ tịch Hội nghị liên đoàn ô tô quốc tế đóng vai trò là giám đốc của hội nghị lần này còn Dương Tử Quỳnh là đại sứ an toàn đường bộ. Theo phát ngôn từ hội nghị trên cho biết, cả Dương Tử Quỳnh cùng vị hôn phu và 45 đại biểu tham dự đều được an toàn.

Trước đó (ngày 23.4), từng xuất hiện hình ảnh Dương Tử Quỳnh và chồng chưa cưới tại thủ đô Kathmandu trong thời gian 3 ngày lưu tại Nepal. Sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra, vợ chồng "đả nữ" hiện vẫn bị kẹt tại quốc gia Trung Á này.

Vo chong Duong Tu Quynh van dang ket o Nepal
Hiện tại Dương Tử Quỳnh cùng tỷ phú Jean Todt vẫn kẹt tại Nepal.

Ngoài Dương Tử Quỳnh và Jean Todt, hội nghị trên còn có sự góp mặt của nhiều đại diện đến từ nhiều quốc gia châu Á khác như Hồng Kông, Đài Loan, Hồng Kông...

Mặc dù toàn bộ các đại biểu của hội nghị xe hơi châu Á đều an toàn nhưng đến nay mọi người tạm thời vẫn chưa thể trở về khách sạn mà phải lưu lại sân bay quốc tế Tribhuvan của Nepal chờ máy bay cất cánh.
Vo chong Duong Tu Quynh van dang ket o Nepal
Rất có thể Jean Todt sẽ sử dụng chuyên cơ để rời khỏi Nepal.

Theo tiết lộ từ hai đại diện người Hồng Kông từ hội nghị trên thì mọi người có thể rời khỏi Nepal sớm nhất vào 7h sáng ngày mai (28.4), trong khi tỷ phú 69 tuổi Jean Todt có thể sẽ sử dụng chuyên cơ để rời tâm chấn động đất an toàn.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trồng trọt trên sa mạc phải sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Hi vọng từ trồng trọt trên sa mạc

GD&TĐ - Những năm gần đây, biến đổi khí hậu và sự phát triển của công nghệ đã đồng thời thúc đẩy mô hình trồng trọt trên sa mạc.

Đại diện UBND xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên động viên các học viên lớp xoá mù chữ tại xóm Chòi Hồng.

Thắp sáng tri thức nơi vùng cao Tràng Xá

GD&TĐ - Đều đặn mỗi tối trong căn phòng nhỏ ở xóm Chòi Hồng xã Tràng Xá, Thái Nguyên lại rộn ràng tiếng đánh vần, tiếng đọc ê a của bà con dân tộc Mông.