Vĩnh Phúc: Thêm 13.000 cây xanh tại các cơ sở ngành Giáo dục

GD&TĐ - Hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính Phủ trong giai đoạn 2021-2025, tại tỉnh Vĩnh Phúc, ngành GD&ĐT phấn đấu trồng 13.000 cây xanh tại các đơn vị, nhà trường trong tỉnh.

Ông Lê Duy Thành (áo xanh) cùng các đại biểu trồng cây tại trường THPT Ngô Gia Tự
Ông Lê Duy Thành (áo xanh) cùng các đại biểu trồng cây tại trường THPT Ngô Gia Tự

Sau khi Đề án trồng 1 tỷ cây xây của Thủ tướng được công bố, nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức phong trào trồng cây phân tán ở các cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

Giữa tháng 4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã tham dự buổi lễ hưởng ứng phong trào xã hội hóa trồng cây phân tán năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc tại Trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Lập Thạch, mở đầu chiến dịch trồng 13.000 cây cho ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã chỉ đạo, động viên thầy và trò nhà trường làm tốt việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và có tinh thần nhân rộng phong trào một cách có hiệu quả nhất để tạo được cảnh quan môi trường giáo dục thực sự xanh- sạch- đẹp.

Đây là một phong trào vô cùng ý nghĩa, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp cho các em yên tâm học tập, đồng thời giáo dục ý thức trồng cây và bảo vệ cây xanh cho tất cả các em học sinh.

Ngay sau lễ phát động, 144 cây muồng, hoa ban, cây lát hoa đã được trồng tại trường THPT Ngô Gia Tự. Và, chương trình xã hội hoá trồng cây phân tán năm 2021 sẽ tiếp tục được thực hiện tại các trường: THCS Sông Lô (huyện Sông Lô), THCS Yên Bình (huyện Vĩnh Tường) trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.