Vĩnh Phúc: Bắt 60 “quái xế” có hành vi đánh võng, bốc đầu xe

GD&TĐ - Sáng 22/4, nguồn tin từ Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn 60 đối tượng đi trên 42 xe mô tô, có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe gây rối ANTT.

60 đối tượng đi trên 42 xe máy bị Công an huyện Tam Đảo bắt giữ
60 đối tượng đi trên 42 xe máy bị Công an huyện Tam Đảo bắt giữ

Theo đó, chiều ngày 21/4/2021 Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được nhóm thanh niên gồm 60 đối tượng đi trên 42 xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe tại tuyến đường QL2B, huyện Tam Đảo. Các đối tượng đến từ các huyện Yên Lạc, Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Ninh, đều ở độ tuổi từ 14 đến 24 tuổi.

Đáng chú ý, các đối tượng có hành vi điều khiển xe máy không biển kiểm soát, bịt biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe... khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông thì tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho lực lượng cảnh sát giao thông khi tham gia vây bắt và người dân tham gia giao thông.

Đây là nhóm thanh niên thứ 3 bị Công an huyện Tam Đảo ngăn chặn, bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/4, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 50 đối tượng đi trên 28 xe mô tô, có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe gây rối ANTT trên tuyến đường QL2B.

Chiều ngày 11/4, Công an huyện Tam Đảo nhận được thông tin của người dân về việc có nhiều thanh thiếu niên điều khiển mô tô tập trung tại Quốc lộ 2B có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép.

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tam Đảo đã triển khai lực lượng xác minh, kết quả phát hiện 21 đối tượng đi trên 18 xe mô tô đều không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu...

Các đối tượng trên đang được Công an huyện Tam Đảo củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ