Vĩnh Phúc: Sẽ cưỡng chế công trình trái phép tại ngã tư Đại Đồng – Quốc lộ 2

GD&TĐ - Một số công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang ATGT, gây đơn thư kéo dài tại ngã tư Đại Đồng – Quốc lộ 2 (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường) sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ vào sáng 5/11.

Công trình vi phạm hành lang ATGT, gây đơn thư kéo dài sẽ bị cưỡng chế vào ngày 5-11 tới đây
Công trình vi phạm hành lang ATGT, gây đơn thư kéo dài sẽ bị cưỡng chế vào ngày 5-11 tới đây

Theo kế hoạch cưỡng chế được UBND xã Đại Đồng ban hành, việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các ông, bà: Bạch Thị Sinh; Bùi Văn Lưu; Phan Văn Sơn ở thôn 1, và ông Tô Văn Định, thôn 2, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Cơ quan chức năng xác định bà Bạch Thị Sinh có hành vi vi phạm hành chính xây dựng trên công trình trái phép diện tích 44,7m2, trong đó 22,8m2 đất hành lang an toàn giao thông, và 22,62 m2 đất do UBND xã quản lý.

Ông Bùi Văn Lưu, có hành vi tự ý xây dựng công trình đặt Conteiner trên đất hành lang đường bộ, quy mô công trình trái phép dài 5,8m rộng trung bình 3,35m tường gạch cao 2,7m nền xi măng, Conteiner dài 11,5m rộng 2,6m, vị trí tại khu vực ngã tư đầu làng thuộc thôn 1, xã Đại Đồng.

Ông Phan Văn Sơn, có hành vi tự ý dựng thùng khung sắt và xây dựng công trình trên đất nông nghiệp với diện tích vi phạm 123,7m2.

Ông Tô Văn Định đã có hành vi vi phạm hành chính dựng công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Hiện trạng công trình vi phạm có quy cách cột sắt cao 3m, hàn kèo sắt lợp mái tôn diện tích 9,35m2 nền bê tông. Cửa ra vào là 2 bộ cửa cuốn tôn rộng 2,5m cao 2,7m. 

Các trường hợp vi phạm nói trên cũng đã bị lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng đã nhiều lần làm việc, vận động, tuyên truyền thuyết phục các hộ tự giác chấp hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả của cơ quan quản lý địa phương.

Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có hộ bà Sinh là tự giác chấp hành việc tháo dỡ công trình, các hộ còn lại vẫn cố tình chây ì không thực hiện.

Việc cố tình không chấp hành các quy định quản lý của các trường hợp trên, đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh của địa phương. 

Do vậy, cơ quan chức năng buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế di chuyển đồ đạc, tài sản của gia đình nói trên ra khỏi vị trí để cưỡng chế và tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép gây cản trở giao thông trên tuyến đường QL 2A và đường trục xã Đại Đồng.

Đây là biện pháp mạnh nhằm lập lại trật tự kỷ cương và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cũng là biện pháp răn đe, tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ