Vĩnh Phúc: Ông Lê Duy Thành được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

GD&TĐ - Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tuyệt đối.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành nhận hoa chúc mừng
Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành nhận hoa chúc mừng

Sáng 30/10, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 để xem xét, giải quyết một số công việc phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Vinh; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Trì.

Đồng thời, giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Kết quả, bà Hoàng Thị Thúy Lan được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối.

Ông Lê Duy Thành sinh năm 1968, quê xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, ông Thành từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ