Vĩnh Phúc đứng thứ 3 cả nước về số lượng giải Nhất học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Kết quả cuộc thi Chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 vừa được công bố. Năm nay, số lượng học sinh đạt giải và số giải Nhất của Vĩnh Phúc giảm so với năm trước.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao thưởng cho học sinh đoạt giải nhất quốc gia năm học 2020-2021
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao thưởng cho học sinh đoạt giải nhất quốc gia năm học 2020-2021

Theo kết quả mới công bố, năm nay Vĩnh Phúc giành tổng số 62 giải. Trong đó, có 8 giải Nhất, 18 giải Nhì, 15 giải Ba, 21 giải Khuyến khích. Tỷ lệ đạt giải là 67,4% (năm trước là 89,13%). So với năm trước, số lượng giải Nhất giảm 3 giải.

Thông tin từ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết, Kì thi Chọn học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2021-2022 được tổ chức từ ngày 3-5/3. Vĩnh Phúc có 92 học sinh dự thi 10 môn văn hóa. Tất cả đều là học sinh của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Trong số 10 đội tuyển dự thi, 7 đội tuyển có học sinh đạt giải Nhất quốc gia là Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Sử, Địa.

Về số lượng, môn Địa có 10/10 học sinh có giải, đạt tỷ lệ 100%; tiếp đó là Ngữ văn, 7/8 học sinh dự thi có giải, đạt 87,5%. Tỷ lệ đạt giải ở các đội tuyển Lý, Hóa, Sinh lần lượt là 80, 80 và 70%. So với năm ngoái, số giải Nhất năm nay tăng thêm ở môn Tin và môn Toán (thêm 1 giải).

Với kết quả này, Vĩnh Phúc đứng vị trí thứ 3 cả nước về số lượng giải Nhất của kỳ thi, xếp sau Đại học quốc gia Hà Nội (10 giải), tỉnh Bắc Ninh (10 giải), nhưng đứng trên Hà Nội (7 giải), TP.HCM (7 giải), Hải Phòng (6 giải).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.