Vĩnh Long tổ chức hội thi vẽ tranh 'Ngày Tết trong mắt em' trên nón lá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhằm tạo không khí vui tươi, Vĩnh Long tổ chức hội thi Vẽ tranh trên nón lá với chủ đề “Ngày Tết trong mắt em”.

Quang cảnh hội thi.
Quang cảnh hội thi.

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội thi Vẽ tranh trên nón lá với chủ đề “Ngày Tết trong mắt em”.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 được Trung tâm tổ chức thu hút đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh tham gia sôi nổi.

Tham gia hội thi năm nay có gần 500 thí sinh là học sinh đang học tập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có năng khiếu, đam mê về hội họa. Các thí sinh được chia làm 2 bảng A và B theo 2 cấp học là Tiểu học và Trung học cơ sở.

Chị Hồ Thị Út Em, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long cho biết: Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tết năm nay trung tâm tổ chức hội thi vẽ tranh trên nón lá nhằm tạo sân chơi vui tươi bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng. Qua đó phát huy niềm đam mê hội họa của những em có năng khiếu, giúp các em có động lực học tập tốt hơn trong năm mới.

Ban tổ chức đã trao 56 giải ở khối tiểu học và 19 giải ở khối THCS. Em Nguyễn Quỳnh Anh - lớp 9A1 Trường THCS Thiện Mỹ (huyện Trà Ôn) đạt giải nhất khối THCS và em Mai Trâm Anh - lớp 5/2 Trường Tiểu học Nhơn Phú C (huyện Mang Thít) đạt giải nhất khối tiểu học.

Với chủ đề “Ngày Tết trong mắt em”, trong vòng 120 phút các thí sinh hoàn thiện 1 bức tranh trên nón lá với các nội dung thể hiện những hình ảnh đẹp trong ngày Tết của quê mình như gói bánh, chợ Tết, chúc Tết ông bà, thầy cô, ông đồ cho chữ, múa lân, múa rồng, cùng những ước mơ của các em về cuộc sống, môi trường xung quanh…

Họa sĩ Lương Tín Đức, Trưởng Ban giám khảo Hội thi nhận xét: “Năm nay cuộc thi rất thành công, số lượng dự thi gấp 2 lần những năm trước. Các em vẽ rất đẹp, thể hiện rõ ràng những yêu cầu của ban tổ chức về chủ đề, cảnh đẹp của quê hương”.

Kết thúc hội thi Ban tổ chức trao giải thưởng cho 75 thí sinh ở 2 khối Tiểu học và Trung học cơ sở. Trong đó có 2 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba, 30 giải khuyến khích và 20 giải tham gia tốt hội thi. Các sản phẩm đạt giải này sẽ được trưng bày, phục vụ nhu cầu thưởng lãm của thanh thiếu nhi trong dịp Tết cổ truyền sắp tới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.