Vĩnh Long tổng kết trao giải Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long vừa tổ chức  tổng kết trao thưởng Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tiết mục công diễn tại buổi lễ tổng kết.
Tiết mục công diễn tại buổi lễ tổng kết.

Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 2022 có 8 đoàn tham gia với trên 300 diễn viên là cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh mầm non, phổ thông. Mỗi đội dự thi 5 tiết mục thể loại múa và hát.

Theo đánh giá của ban tổ chức cuộc thi, các đội dự thi có sự đầu tư, dàn dựng các tiết mục đạt chất lượng. Nội dung đúng chủ đề, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thầy cô, tình cảm bạn bè.

Tiết mục biểu diễn của các thầy cô giáo tại hội thi.
Tiết mục biểu diễn của các thầy cô giáo tại hội thi.

Đây là hoạt động thiết thực làm phong phú thêm đời sống tâm hồn, tình cảm của nhà giáo, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng yêu nghề, thúc đẩy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này ngành Giáo dục Vĩnh Long cũng kết hợp tuyên truyền giáo dục và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, để đội ngũ nhà giáo và học sinh đóng góp hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long kiêm trưởng ban giám khảo đánh giá cao các tiết mục đơn vị dàn dựng công phu, có sự đầu tư cao, tác phẩm gần gũi với ngành. Nhiều tác phẩm mang tính giáo dục đạo đức học sinh cao, nêu cao nhân cách tinh thần của nhà giáo trong thời kỳ mới.

Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất toàn đoàn phần thi của giáo viên cho đơn vị Thành phố Vĩnh Long; giải nhất toàn đoàn phần thi của học sinh cho đơn vị huyện Long Hồ. Ngoài ra ban tổ chức hội thi còn trao nhiều giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc của giáo viên, học sinh tham gia hội thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ