Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ở Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Những ngày qua, tại tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thăm hỏi tặng quà các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc gia đình chính sách.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thăm hỏi tặng quà các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc gia đình chính sách.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành Giáo dục Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động tri ân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT.

Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã trao quà cho 40 giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh; mỗi phần quà trị giá khoảng 2 triệu đồng.

Theo bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, những phần quà là nguồn động viên để các giáo viên, nhân viên đang giảng dạy, công tác trong ngành Giáo dục có thêm động lực, an tâm công tác trong thời gian tới.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long bàn giao nhà tình nghĩa và mái ấm công đoàn cho giáo viên nhân 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long bàn giao nhà tình nghĩa và mái ấm công đoàn cho giáo viên nhân 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Liên đoàn lao động huyện Long Hồ tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa và mái ấm công đoàn cho giáo viên.

Căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho gia đình cô Đinh Thị Hoa, giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Đức, là con thương binh tham gia chiến trường K. Nhà có diện tích 82 m2, kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do công đoàn trường, người thân và gia đình cô Hoa đóng góp thêm.

Ba căn nhà mái ấm công đoàn cũng được bàn giao cho 3 công đoàn viên là giáo viên, cán bộ đang công tác, giảng dạy tại xã Đồng Phú và Thanh Đức. Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng từ 60 m2 đến 72 m2, kinh phí từ 90 triệu đồng đến 120 triệu đồng.

Trong đó Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, phần còn lại do cán bộ, công chức, giáo viên, người thân các công đoàn viên được xây nhà đóng góp.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ