Việt Nam sẽ làm hết sức mình trên cương vị Chủ tịch Hội đồng SEAMEO năm 2013

Việt Nam sẽ làm hết sức mình trên cương vị Chủ tịch Hội đồng SEAMEO năm 2013
(GD&TĐ)-Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng SEAMEO năm 2013, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng các quốc gia thành viên hoàn thành các chương trình, nội dung hợp tác đã thống nhất vì sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực Đông Nam Á và trên thế giới – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47 (SEAMEC 47) diễn ra tại Hà Nội sáng nay (20/3).
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong lễ khai mạc Hội nghị. Ảnh gdtd.vn
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, khu vực Đông Nam Á có vị trí và vai trò quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của Châu Á và thế giới. Tăng cường hợp tác toàn diện trong khu vực trên tinh thần “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” luôn là mối quan tâm đặc biệt của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được xác định là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.
Kể từ khi thành lập vào năm 1965, Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) đã có những bước tiến vượt bậc trong các mặt hoạt động và trở thành tổ chức quốc tế lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực hợp tác giáo dục, khoa học và văn hóa với 11 nước thành viên, 8 nước thành viên liên kết, 3 tổ chức liên kết và 20 trung tâm khu vực. Bằng những sáng kiến và biện pháp phối hợp hiệu quả, SEAMEO đang ngày càng phát huy vai trò tích cực đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các quốc gia Đông Nam Á và góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia thành viên SEAMEO với các tổ chức và quốc gia khác trên thế giới. Sứ mệnh cao cả và những hoạt động hợp tác phong phú nói trên chính là những nhân tố làm nên vị thế và bản sắc của SEAMEO trong cộng đồng quốc tế. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc SEAMEC 47. Ảnh: gdtd.vn
Khẳng định giáo dục và đào tạo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức phát triển ngày một sâu rộng như ngày nay, Chủ tịch nước cho biết, trong những năm qua, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã luôn khẳng định giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, dành nhiều nguồn lực và đề ra nhiều cơ chế, chính sách để phát triển toàn diện sự nghiệp này và đã đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống giáo dục quốc dân được hoàn thiện hơn; quy mô giáo dục tăng nhanh, nhất là bậc đại học và đào tạo nghề nghiệp; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên một cách rõ rệt; công bằng xã hội và bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục có những bước tiến đáng khích lệ. Năm 2000, Việt Nam đã hoàn thành trước hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Đến tháng 12/2010, Việt Nam đã có 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
“Hơn 20 năm qua, kể từ ngày gia nhập và trở thành thành viên chính thức của SEAMEO vào năm 1992, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển giáo dục, khoa học và văn hóa trong khu vực. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và mạnh mẽ về giáo dục, phấn đấu đến năm 2020 có một nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. Để thực hiện mục tiêu nhất quán này, chúng tôi luôn coi trọng việc tăng cường tham gia, đóng góp vào hoạt động của các tổ chức, diễn đàn quốc tế, trong đó có SEAMEO” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.
Nhận định Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động sâu sắc về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao Hội nghị lần này đã lựa chọn chủ đề của Diễn đàn Chính sách với nội dung "Học tập suốt đời: Chính sách và triển vọng". Đây là chủ đề rất thiết thực, mang tính thời sự và là mục tiêu, định hướng quan trọng của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, qua đó tận dụng thời cơ và hóa giải thách thức để hội nhập quốc tế thành công.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng tại Hội nghị này, các nước thành viên sẽ tập trung thảo luận để thông qua các quốc sách và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Chiến lược phát triển 10 năm của SEAMEO (2011-2020) đã được Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng các nước Đông Nam Á lần thứ 46 thông qua. Đồng thời, các đại biểu sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các ý tưởng mới và đưa ra các giải pháp, cách thức hợp tác hiệu quả nhằm đẩy mạnh “học tập suốt đời” và xây dựng một xã hội học tập ở mỗi quốc gia thành viên và trong khu vực. Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng SEAMEO năm 2013, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng các quốc gia thành viên hoàn thành các chương trình, nội dung hợp tác đã thống nhất vì sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu khai mạc SEAMEC 47. Ảnh: gdtd.vn
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu trong lễ khai mạc SEAMEC 47. Ảnh: gdtd.vn
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận một lần nữa nhấn mạnh vai trò to lớn của SEAMEO cũng như tầm quan trọng của Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á. Theo đó, là một tổ chức đi đầu ở khu vực Đông Nam Á với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển giáo dục, khoa học và văn hoá, SEAMEO trong suốt 47 năm tồn tại và phát triển đã tiếp tục góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực của khu vực nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả của mình là "một tổ chức đi đầu giúp tăng cường sự hiểu biết và hợp tác khu vực trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hoá nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực Đông Nam Á".
Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á là một sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh sự hợp tác khu vực trong giáo dục-một lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới và khu vực. Các nghị quyết của Hội đồng SEAMEO được thảo luận và thông qua tại mỗi kỳ Hội nghị sẽ giúp cho SEAMEO và các nước thành viên giải quyết các vấn đề có tính khu vực và của từng nước thành viên trong việc đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về phát triển nguồn nhân lực.
dsds
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho  Bộ trưởng các nước thành viên khác và lãnh đạo Ban thư ký SEAMEO. Ảnh: gdtd.vn
Trong khuôn khổ lễ khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 10 Bộ trưởng các nước thành viên khác và 2 lãnh đạo Ban thư ký SEAMEO. 
Ngay sau lễ khai mạc Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á SEAMEC 47, các đại biểu đã tham dự lễ khởi động diễn đàn Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á SEAMEO.  Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tham dự buổi lễ.
Diễn đàn Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á SEAMEO được cắt băng khởi động sẽ trở thành một hoạt động quan trọng, giúp giải quyết những vấn đề về giáo dục còn tồn tại chung của các nước Đông Nam Á. 
Năm nay, diễn đàn sẽ có chủ đề: Học tập suốt đời – chính sách và triển vọng. Đây sẽ là cơ hội cho các Bộ trưởng thảo luận thêm về những vấn đề quan tâm của khu vực, trong đó trọng tâm là việc thảo luận về nỗ lực chung của các thành viên SEAMEO nhằm xây dựng một xã hội học tập tại các nước Đông Nam Á và góp phần vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và những năm tiếp theo.
Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Phạm Vũ Luận cùng Giám đốc Ban Thư ký tổ chức SEAMEO đã ký kết các văn bản pháp lý của Trung tâm khu vực về học tập suốt đời SEAMEO CELL đặt tại TP Hồ CHí Minh Việt Nam. 
Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ