Khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2026: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị văn hóa

GD&TĐ - Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2026 diễn ra trang trọng, lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn.

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”.
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”.

Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”.

Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy tinh thần dân tộc

Chương trình khai mạc được tổ chức công phu, bài bản với phần mở đầu là màn “Âm vang nguồn cội” với dàn trống hội kết hợp ca khúc “Đất Tổ tìm về”, tạo không khí trang nghiêm, hào hùng, mở ra không gian lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.

Ngay sau phần nghi thức, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” được dàn dựng theo 3 chương: “Linh thiêng nguồn cội”, “Về miền di sản” và “Phú Thọ vươn mình cùng đất nước”. Các tiết mục được xây dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, tái hiện sinh động lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục như: Kịch múa “Con Rồng cháu Tiên”, trình diễn ánh sáng “Vua Hùng tìm đất dựng đô”, "mashup" các huyền tích dân gian, cùng các làn điệu Hát Xoan, chiêng Mường, trống quân… được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân và học sinh trên địa bàn tỉnh.

3.jpg
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 phát biểu khai mạc.

Đặc biệt, sự tham gia của học sinh các trường tiểu học, trung học phổ thông trong các tiết mục nghệ thuật đã góp phần tạo nên không khí gần gũi, lan tỏa giá trị giáo dục truyền thống tới thế hệ trẻ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc, mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân công đức Tổ tiên; qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc niềm tự hào, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Lễ hội Đền Hùng không chỉ là sự kiện văn hóa trọng đại của tỉnh Phú Thọ mà còn là ngày hội chung của cả dân tộc Việt Nam, nơi đồng bào cả nước và kiều bào hướng về cội nguồn, tri ân công đức các Vua Hùng.

Đáng chú ý, năm 2026, lễ hội được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất với quy mô lớn hơn, hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Tỉnh hiện có diện tích hơn 9.300 km2, dân số trên 4 triệu người; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc.

Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch văn hóa, đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

1-3933.jpg
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đánh trống khai hội.

Gắn kết di sản với phát triển du lịch bền vững

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 ghi dấu ấn với nhiều đổi mới trong tổ chức. Theo Ban Tổ chức, sự kiện có sự tham gia của 148 xã, phường thông qua 18 cụm liên kết, tạo nên không gian lễ hội rộng khắp, đa dạng trải nghiệm cho người dân và du khách.

Một trong những điểm mới là việc khôi phục và nâng tầm các hoạt động văn hóa dân gian, đặc biệt là Lễ hội đường phố, nơi các loại hình diễn xướng truyền thống, trò chơi dân gian được trình diễn, góp phần gắn kết cộng đồng và lan tỏa bản sắc văn hóa Đất Tổ.

Bên cạnh đó, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ cũng là dịp để quảng bá các điểm đến nổi bật như Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, suối khoáng nóng Thanh Thủy hay hồ Hòa Bình… góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được xem là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống tiếp cận gần hơn với đời sống đương đại. Các tiết mục được dàn dựng kết hợp công nghệ hiện đại, hiệu ứng ánh sáng, đồ họa 3D đã tạo nên không gian nghệ thuật hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả.

2.jpg
Chương trình nghệ thuật khai mạc được xem là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động lễ hội, công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, thế hệ trẻ tiếp tục được chú trọng. Việc lồng ghép học sinh tham gia biểu diễn, trải nghiệm di sản giúp các em hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Khép lại chương trình, các tiết mục nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước như “Phú Thọ - Sắc Xuân ngày mới” đã tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Có thể thấy, Lễ hội Đền Hùng 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh mà còn là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần khẳng định vị thế của Phú Thọ, vùng đất cội nguồn của dân tộc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong thời gian tới.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 diễn ra từ 17/4 đến 26/4 (tức từ mùng 1 đến 10/3 Âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Di tích lịch sử cấp Quốc gia - Chùa Bảo Tháp. Ảnh: K.H.

Công trình tự ý xây trên đất di tích lịch sử cấp Quốc gia- Chùa Bảo Tháp: Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức, tập thể, cá nhân

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng công trình nhà Tứ Ân bên trong khuôn viên di tích lịch sử cấp Quốc gia- Chùa Bảo Tháp, xã Đại Thanh (TP Hà Nội).

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol.

Châu Âu đứng trước nguy cơ cạn nhiên liệu máy bay

GD&TĐ - Châu Âu có thể cạn kiệt nhiên liệu máy bay chỉ trong vài tuần nếu nguồn cung dầu tiếp tục bị gián đoạn do xung đột với Iran, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo.