Việt Nam rực rỡ 77 màu cờ tranh tài Olympic Hóa học Quốc tế

GD&TĐ - Sáng nay (21/7), 1.500 đại biểu, trong đó có gần 550 các thầy cô giáo và học sinh của 77 quốc gia và vùng lãnh thổ đã về dự lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 tại Hà Nội.

Đoàn Việt Nam khí thế bước vào cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế
Đoàn Việt Nam khí thế bước vào cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu tại lễ khai mạc
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu tại lễ khai mạc  

Các thí sinh sẽ có những điều kiện tốt nhất và công bằng để tranh tài trong cuộc thi đỉnh cao, mang vinh quang về cho quê hương mình; đồng thời học hỏi lẫn nhau, góp phần vào sự phát triển không ngừng của ngành Hóa học trên thế giới.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận   

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận; các Thứ trưởng: Nguyễn Vinh Hiển, Bùi Văn Ga, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Nghĩa và Giáo sư Peter Wothers - Chủ tịch Olympic Hóa học Quốc tế...

Thay mặt Bộ GD&ĐT Việt Nam và gần 2 triệu giáo viên, 23 triệu học sinh, sinh viên Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô và những học sinh Hóa học xuất sắc nhất của các quốc gia có mặt tại Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: Cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 được tổ chức tại Việt Nam là một vinh dự to lớn của nước chủ nhà, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng Hóa học và bạn bè quốc tế. 

Tại lễ khai mạc, Giáo sư Peter Wothers - Chủ tịch Olympic Hóa học Quốc tế - phát biểu: Việt Nam đã khẳng định được vị trí của mình thông qua việc tổ chức cuộc thi quan trọng này. Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại Hà Nội và vô cùng ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp tại Việt Nam cho cuộc thi.

Để tổ chức IChO 46, Bộ GD&ĐT đã giao cho Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) là đơn vị chủ trì và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là đơn vị phối hợp.

Không chỉ khích lệ, thúc đẩy phong trào học tập nói chung và phong trào học Hóa học nói riêng trong thanh, thiếu niên Việt Nam, việc tổ chức IChO 46 năm 2014 còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước; là cơ hội quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và nền văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Được biết, IChO là kỳ thi Hóa học dành cho học sinh phổ thông tuổi dưới 20 của tất cả các nước trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1968 (trừ năm 1971). Việt Nam đã liên tục tham gia Olympic Hóa học quốc tế từ năm 1996 đến nay và đã dành được nhiều huy chương các loại.

IChO 46 lần này diễn ra từ 20 - 29/7/2014, có sự tham gia của 77 đoàn đến từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này có 75 đoàn có học sinh dự thi và 2 đoàn quan sát viên; thu hút tổng số 524 khách quốc tế, trong đó có 291 học sinh dự thi. 

Đoàn Việt Nam tham gia IChO 46 gồm 8 thành viên, trong đó có 4 cán bộ và 4 học sinh; trưởng đoàn là giảng viên Nguyễn Quốc Chính, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Sau lễ khai mạc, ngày 23/7, các thí sinh sẽ thi thực hành tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với 8 phòng thi và thi lý thuyết ngày 25/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội từ 8 giờ 30 đến 14 giờ 30; thí sinh được bố trí làm 2 phòng thi. Mỗi phần thi sẽ diễn ra trong 5 giờ.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tổ chức tại Việt Nam sáng nay:

Việt Nam rực rỡ 77 màu cờ tranh tài Olympic Hóa học Quốc tế ảnh 2Việt Nam rực rỡ 77 màu cờ tranh tài Olympic Hóa học Quốc tế ảnh 3Việt Nam rực rỡ 77 màu cờ tranh tài Olympic Hóa học Quốc tế ảnh 4Việt Nam rực rỡ 77 màu cờ tranh tài Olympic Hóa học Quốc tế ảnh 5Việt Nam rực rỡ 77 màu cờ tranh tài Olympic Hóa học Quốc tế ảnh 6

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.