Việt Nam hơn Thái Lan gần 30 bậc, Bỉ vẫn "vô đối" trên bảng xếp hạng FIFA

GD&TĐ -Đội tuyển Việt Nam hơn Thái Lan gần 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2021, trong khi Bỉ vẫn giữ ngôi đỉnh bảng.

Top 10 bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2021
Top 10 bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2021

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 12/8 công bố bảng xếp hạng tháng 8. Đây là bản cập nhật đầu tiên kể từ ngày 27/5 vì FIFA muốn muốn chờ các giải đấu như Euro, Copa America hay Gold Cup kết thúc.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam đứng ở hạng 92 thế giới với 1.261 điểm, trong khi Thái Lan xếp hạng thứ 120.

Thứ hạng của FIFA phản ánh kết quả thảm hại của đội bóng xứ Chùa Vàng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên đất UAE. Trái lại, thầy trò HLV Park Hang-seo vào tới vòng loại cuối cùng.

Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á, trong khi xếp hạng 13 châu Á.

Các đội tuyển Nhật Bản (hạng 24), Iran (hạng 26), Australia (hạng 35) chia nhau 3 vị trí dẫn đầu. Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar, Saudi Arabia cũng đều có sự cải thiện về điểm số sau vòng loại thứ hai World Cup.

Việt Nam hơn Thái Lan 28 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Việt Nam hơn Thái Lan 28 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Bỉ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA tháng 8 dù dừng bước ngay tứ kết EURO 2020, trong khi nhà vô địch Italia xếp hạng 7.

Dù thua Argentina trong trận chung kết Copa America 2021 nhưng Brazil xếp thứ 2 thế giới, trong khi đội bóng của Messi xếp thứ 6.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang hội quân tại Hà Nội chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Các “Chiến binh Sao vàng” sẽ có 2 trận trong tháng 9, gồm chuyến làm khách của Saudi Arabia vào ngày 2/9 và tiếp Australia trên sân Mỹ Đình sau đó 5 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, ông Thái Khắc Thành đã vướng vào lao lý và nhận một cái giá không hề nhỏ.

Ranh giới giữa nghiêm minh và khoan dung

GD&TĐ - Vụ người đàn ông bị tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng ở Nghệ An đang tạo nên làn sóng tranh luận: Thế nào là “mức án nhân văn"?

Tại dự thảo Luật, Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số hành vi nghiêm cấm khi thực hiện quảng cáo, kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, gồm hành vi quảng cáo thực phẩm sai sự thật. Ảnh minh hoạ

'Thực phẩm bẩn' không còn đất sống?

GD&TĐ - Theo Bộ Y tế, sau hơn 15 năm thi hành, Luật An toàn thực phẩm đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên còn phát sinh một số bất cập...