Báo Thái nói gì khi đội nhà thua Việt Nam 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA?

GD&TĐ - ĐT Thái Lan nhiều khả năng sẽ thua kém tuyển Việt Nam tới 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA khi thời gian qua họ thi đấu không thành công.

Việt Nam bỏ xa Thái Lan 30 bậc trên bảng xếp hạng
Việt Nam bỏ xa Thái Lan 30 bậc trên bảng xếp hạng

Mới đây, Siam Sports - một tờ báo thể thao của Thái Lan đưa tin với dòng tựa đề: "ĐT Thái Lan tụt 16 bậc, cách ĐT Việt Nam tới 30 hạng trên BXH FIFA sắp công bố", và tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi đội nhà tụt bậc thảm hại trên bảng xếp hạng FIFA.

"Trước khi FIFA chính thức công bố BXH tháng 6, một số nguồn tin ở Đông Nam Á cho rằng ĐT Thái Lan sẽ tụt 16 bậc, kém ĐT Việt Nam tới 30 hạng...

Ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á, World Cup 2022, ĐT Thái Lan vừa đá 3 trận nhưng hòa 1, thua hai. Điều này khiến chúng ta có thể tụt xuống hạng 122 ở BXH FIFA sắp tới.

ĐT Việt Nam khả năng vẫn đứng hạng 92 dù thua 2-3 trước UAE. Họ đã có màn trình diễn tuyệt vời để lần đầu tiên vào vòng loại thứ ba khu vực châu Á của một kì World Cup" - Siam Sport đưa tin.

Theo các dự đoán, Việt Nam và Malaysia sẽ không thay đổi thứ hạng, lần lượt đứng thứ 92, 152 trên BXH FIFA. Đông Timor là đội duy nhất ở ĐNÁ được dự đoán tăng hạng, nhích một vị trí lên 195.

Thầy trò HLV Nishino đã trải qua hành trình hết sức thất vọng trên đất UAE khi chỉ có được một trận hòa trước đội cuối bảng Indonesia và sớm dừng bước ở vong loại thứ 2 World Cup 2022, đồng thời phải tham dự vòng sơ loại Asian Cup 2023 (Việt Nam và Malaysia được vào thẳng vòng chung kết do có thành tích tốt ở Vòng loại World Cup 2022).

Trong cuộc chia sẻ với truyền thông, ông Somchai Chuayboonchum – cựu HLV U19 Thái Lan đã thẳng phê phán HLV Nishino và chỉ ra nguyên nhân khiến HLV người Nhật thất bại khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

"HLV Akira Nishino đang nhận thù lao lên đến hơn 30 triệu baht mỗi năm, đây là con số quá đắt đỏ. Mức lương này chính là mặt trái góp phần tạo nên những kết quả tệ hại vừa qua. Thật đáng tiếc khi tuyển Thái Lan không thể đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Có vẻ như chúng ta đã thua kém Việt Nam và Malaysia.

Nếu như tôi làm việc cho ĐTQG, tôi sẽ không đòi hỏi nhiều về mức lương như ông Nishino. Chính trận hòa với đội tuyển Việt Nam ở lượt đi đã ảnh hưởng lớn tới Thái Lan."Voi chiến" đã rất thiệt hại sau trận hòa trên, đó cũng là trận ra mắt của HLV Nishino".

Theo tiết lộ từ tờ Siam Sport, trong ít ngày tới, LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ nhóm họp để đưa ra quyết định về tương lai của HLV Akira Nishino. Nhiều khả năng, nhà cầm quân người Nhật Bản này sẽ bị sa thải và nhận khoản tiền bồi thường vào khoảng 480.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng), tương đương với 6 tháng lương còn lại trong bản hợp đồng 2 năm mà 2 bên tái ký hồi tháng 1/2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.