Chủ nhà World Cup 2022 thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA

GD&TĐ - Thi đấu xuất sắc tại VL thứ 2 World Cup 2022 và thể hiện phong độ ấn tượng tại Gold Cup 2021, Qatar thăng hạng mạnh mẽ trên bảng xếp hạng của FIFA trong tháng 8.

Qatar thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA.
Qatar thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo thống kê mới nhất và bản xem trước BXH tháng 8 FIFA do trang Football Ranking cập nhật, Qatar là đội bóng có sự thăng tiến về thứ hạng nhiều nhất thế giới khi "nhảy" tới tận 16 bậc từ vị trí thứ 58 thế giới lên hạng 42.

Đây cũng là thứ hạng tốt nhất trong lịch sử bóng đá Qatar. Thành tích tốt nhất của đội bóng châu Á trong quá khứ là hạng 43 thế giới vào năm 1993.

Trước đó, đoàn quân của HLV Félix Sánchez Bas thi đấu xuất sắc tại VL thứ 2 World Cup 2022 và thể hiện một phong độ ấn tượng tại Gold Cup 2021 khi vào tới bán kết giải đấu, dù chỉ tham dự với vai trò khách mời.

Trong đội hình của Qatar hiện tại có nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Cặp tiền vệ Tarek Salman và Khalid Muneer đang chơi cho CLB hạng Ba Tây Ban Nha Atletico Astorga.

Tiền vệ phòng ngự Ahmed Moein chơi cho CLB Leonesa ở giải hạng Hai Tây Ban Nha. Tiền vệ Assim Madibo và cầu thủ chạy cánh trái của U23 Qatar là Akram Afif khoác áo K.A.S. Eupen ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Đội hình của họ được dự báo sẽ thi đấu ấn tượng ở World Cup 2022 giải đấu mà họ là nước chủ nhà.

Trong khi đó, tuyển Canada cũng gây ấn tượng không kém khi tăng 12 bậc lên vị trí thứ 59 thế giới, khi sở hữu phong độ đỉnh cao trong những giải đấu quốc tế mà họ tham dự.

Cũng theo thống kê mới nhất và bản xem trước BXH tháng 8 FIFA do trang Football Ranking cập nhật, ĐT Thái Lan là đội bóng bị tụt nhiều hạng nhất thế giới.

Cụ thể, tuyển Thái Lan bị trừ đến 31,27 điểm, rơi từ vị trí 106 xuống vị trí thứ 123 thế giới 31,27 điểm cũng là số điểm mà một đội tuyển quốc gia bị FIFA trừ nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây.

Đây là điều không mấy khó hiểu bởi họ vừa gây thất vọng ở vòng loại 2 World Cup dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Nishino.

Hành trình đáng quên tại vòng loại World Cup 2022 cũng khiến tuyển Thái Lan mất suất vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023 và phải thi đấu từ vòng loại.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 2,75 điểm sau chiến tích góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, qua đó giữ nguyên vị trí 92 trên bảng xếp hạng FIFA. Thầy trò ông Park Hang Seo tiếp tục giữ vững vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á.

Sau khi sa thải Akira Nishino vì chuỗi kết quả không được như ý muốn, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang tìm kiếm nhân sự mới cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Giới truyền thông Thái Lan đưa tin, Eusebio Sacristan đang là mục tiêu được FAT quan tâm.

Sacristan là cựu cầu thủ Barcelona, từng thi đấu trong giai đoạn "Dream Team" với HLV Johan Cruyff. Cựu tiền vệ 57 tuổi này cùng Barca giành được Cúp C1 châu Âu năm 1992, sau khi thắng Sampdoria trên sân Wembley (Anh).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ