Video phòng không Ấn Độ chặn 50 UAV, 8 tên lửa do Pakistan phóng đến

GD&TĐ -Phòng không Ấn Độ đã đẩy lùi cuộc tấn công UAV và tên lửa của Pakistan vào sáng 9/5 dọc Đường kiểm soát và đường biên giới được quốc tế công nhận.

Xung đột Ấn Độ - Pakistan ngày càng gia tăng.
Xung đột Ấn Độ - Pakistan ngày càng gia tăng.

“Các đồn quân sự tại Jammu, Pathankot và Udhampur dọc Đường kiểm soát (LoC) và đường biên giới được quốc tế công nhận đã bị UAV và tên lửa có nguồn gốc từ Pakistan nhắm mục tiêu ngày hôm nay. Các mối đe dọa đã nhanh chóng được vô hiệu hóa…. Không có thương vong hoặc thiệt hại vật chất nào được báo cáo”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ viết trên mạng xã hội X vào ngày hôm nay (9/5).

Một nguồn tin quân sự Ấn Độ nói với Reuters rằng, tám tên lửa được phóng từ Pakistan vào các thị trấn Satwari, Samba, Ranbir Singh Pura và Arnia thuộc vùng Jammu đã bị phòng không Ấn Độ đánh chặn.

Các nguồn tin khác nói với tờ Asian News International có trụ sở tại New Delhi cho biết, tổng cộng có 50 UAV của Pakistan cũng bị bắn hạ.

"Hơn 50 UAV đã bị vô hiệu hóa thành công trong một chiến dịch chống UAV quy mô lớn do các đơn vị Phòng không Lục quân Ấn Độ tiến hành tại các khu vực Udhampur, Samba, Jammu, Akhnoor, Nagrota và Pathankot.

Cuộc giao tranh này bao gồm việc sử dụng rộng rãi các khẩu pháo L-70, Zu-23mm, hệ thống Schilka và các thiết bị chống UAV tiên tiến khác, chứng minh năng lực mạnh mẽ của Lục quân trong việc chống lại các mối đe dọa trên không", tờ Asian News International cho biết.

Tiếng còi báo động vang lên khắp Jammu vào rạng sớm 9/5, với các video cho thấy hỏa lực phòng không dữ dội trên khắp khu vực. Tình trạng mất điện cũng được báo cáo.

Trong một thông báo sau đó, Islamabad phủ nhận việc tấn công lãnh thổ Ấn Độ, và cho biết những cáo buộc này "hoàn toàn vô căn cứ, mang động cơ chính trị và là một phần của chiến dịch tuyên truyền liều lĩnh nhằm bôi nhọ Pakistan".

Chỉ một ngày trước đó, quân đội Pakistan cho biết, họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ấn Độ, bắn hạ khoảng 29 UAV.

Bốn binh sĩ Pakistan bị thương ở thành phố Lahore, được cho là tại một căn cứ không quân, và một thường dân đã thiệt mạng ở thành phố Ghotki. Quân đội Ấn Độ thừa nhận đã tấn công hệ thống phòng không ở Lahore.

Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh vào ngày 8/5 rằng, nước này sẽ đáp trả bất kỳ sự leo thang nào "bằng quyết tâm và sự kiên quyết toàn diện để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan".

Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Khawaja Muhammad Asif, cũng cảnh báo rằng, "ngày càng chắc chắn sẽ có hành động trả đũa" sau khi cả hai nước cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV.

Căng thẳng giữa các cường quốc hạt nhân đã tăng vọt kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ quản lý.

New Delhi cho rằng, các nhóm phiến quân có trụ sở tại Pakistan chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố. Islamabad đã bác bỏ cáo buộc này.

Vào ngày 7/5, các cuộc không kích trả đũa của Ấn Độ nhằm vào Pakistan đã cướp đi sinh mạng của 31 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, theo các quan chức Pakistan.

Chính quyền Ấn Độ cũng cho biết rằng, hoạt động quân sự của Pakistan đã giết chết ít nhất 15 thường dân Ấn Độ vào cùng ngày.

Các chuyên gia phân tích quân sự nhận định, cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan có thể kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Tuy nhiên, một cuộc chiến tranh toàn diện vẫn rất khó có thể xảy ra.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ