Ấn Độ phóng tên lửa tấn công Pakistan

GD&TĐ -Vào ngày 6/5, Ấn Độ đã phóng chín tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu bên trong Pakistan và các khu vực do nước này kiểm soát ở Jammu và Kashmir.

Ấn Độ phóng tên lửa tấn công Pakistan, ngày 6/5/2025.
Ấn Độ phóng tên lửa tấn công Pakistan, ngày 6/5/2025.

“Chiến dịch Sindoor, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố ở Pakistan mà đang được sử dụng để lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công trên đất Ấn Độ, đã diễn ra thành công”, quân đội Ấn Độ cho biết trong một thông báo hôm 6/5.

Sau các cuộc tấn công mới nhất này, tài khoản chính thức của quân đội Ấn Độ trên trang mạng xã hội X đã đăng thông điệp: "Công lý đã được thực thi. Ấn Độ muôn năm!".

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ nhấn mạnh rằng, Chiến dịch Sindoor là phản ứng trước "những hành động khiêu khích liên tục" của Pakistan, mà New Delhi tin rằng, đang "hỗ trợ những kẻ khủng bố".

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các cuộc không kích nhắm trúng "các trại khủng bố" ở Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý, mà tình báo Ấn Độ tin thuộc về các nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba và chi nhánh Mặt trận Kháng chiến của tổ chức này.

Về phần mình, Pakistan đã lên án mạnh mẽ các hành động của Ấn Độ, gọi đó là "hành động tấn công vô cớ".

Quân đội Pakistan xác nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa vào ba vị trí trên lãnh thổ và các khu vực do nước này kiểm soát, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bằng "toàn lực".

Trong một động thái ngay lập tức, Pakistan đã đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay trong 48 giờ, điều này đã gây ra sự gián đoạn đáng kể cho hoạt động hàng không quốc tế trong khu vực.

Bộ trưởng thông tin Pakistan trước đó đã cảnh báo về khả năng Ấn Độ sẽ có hành động quân sự trong vòng 24 đến 36 giờ, xác nhận tốc độ diễn biến nhanh chóng của các sự kiện.

Hoạt động quân sự mới nhất này của New Delhi đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng nhất của cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan trong những năm gần đây.

Chính quyền Ấn Độ cáo buộc các nhóm này về vụ tấn công vào khách du lịch ở ở Thung lũng Baisaran ở Pahalgam ngày 22/4/2025, khiến 26 người, bao gồm 25 công dân Ấn Độ và một công dân Nepal, đã thiệt mạng.

Sự leo thang của cuộc xung đột đã làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng quốc tế.

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cả hai bên thực hiện "kiềm chế tối đa" và giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao.

Theo Avia pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy trò Trường THPT Đắk Mil (Lâm Đồng) ôn thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NT

Trường vùng sâu, xa khẳng định vị thế

GD&TĐ - Giữa những thách thức của vùng sâu, xa, các trường học đã viết nên câu chuyện đáng tự hào với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% trong kỳ thi vừa qua.

Các nhà khoa học đã lên kế hoạch bảo tồn loài bò biển quý hiếm.

Bảo tồn loài bò biển quý hiếm

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định ở vùng biển Côn Đảo còn khoảng 12 cá thể bò biển (Dugong) thường xuyên xuất hiện và kiếm ăn tại các thảm cỏ biển do Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý.

Cuốn sách 'Sự thật về nạn đói năm 1945' của nhà sử học Nguyễn Quang Ân do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nạn đói năm 1945 dưới góc nhìn sử học

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cuốn sách “Sự thật về nạn đói năm 1945” của nhà sử học Nguyễn Quang Ân được xuất bản, nhằm tái hiện chân thực thảm họa khiến hơn 2 triệu người Việt Nam thiệt mạng.