Video quân nhân Nga bỏ phiếu bầu tổng thống

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 14/3, Bộ Quốc phòng Nga công bố video quân nhân các đơn vị từ nhóm quân Zapad của Nga đã tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống.

Quân nhân Nga bỏ phiếu bầu tổng thống.
Quân nhân Nga bỏ phiếu bầu tổng thống.

Ngày 14/3, Bộ Quốc phòng Nga công bố video về hoạt động bỏ phiếu trên.

Do quá trình bỏ phiếu diễn ra trước nên mọi quân nhân đều có cơ hội thực hiện quyền bầu cử của mình mà không làm gián đoạn nhiệm vụ chiến đấu.

Ngày 13/3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh quân nhân thuộc lực lượng vũ trang tổng hợp cận vệ 29 thuộc nhóm quân Vostok từ Lãnh thổ Baikal đã tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga ở hậu phương.

Ngày 25/2, cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống sớm đã bắt đầu ở những vùng khó tiếp cận và vùng sâu, vùng xa, cũng như trên các con tàu sẽ ra biển vào những ngày bỏ phiếu chính.

Hoạt động trên sẽ kéo dài đến ngày 14/3, thời hạn hoàn thành ở mỗi khu vực khác nhau.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 sẽ kéo dài 3 ngày và việc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ 15-17/3.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ