Video người biểu tình chặn xe tải chở vũ khí cho Kiev

GD&TĐ - Các nhà hoạt động Hy Lạp đã lên án NATO và chính phủ đã kéo đất nước vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Video người biểu tình chặn xe tải chở vũ khí cho Kiev

Các nhà hoạt động ở Hy Lạp đã phản đối viện trợ của NATO cho Kiev và chặn một đoàn xe tải chở vũ khí dành cho quân đội Ukraine, truyền thông Hy Lạp đưa tin trong tuần này.

Cuộc biểu tình được tổ chức bởi các thành viên của Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) và chi nhánh thanh niên KNE của đảng này tại thị trấn Tyrnavos thuộc vùng Thessaly.

Theo truyền thông địa phương, hàng chục nhà hoạt động đã chặn 1 xa lộ ở Tyrnavos nhằm cố gắng chuyển hướng một đoàn 6 xe tải có biển số từ Ukraine, Ba Lan và Bulgaria.

Những chiếc xe này được cho là chở "tên lửa và đạn dược khác" từ một căn cứ quân sự địa phương đến Ukraine theo các thỏa thuận song phương do Athens và Kiev ký kết.

Các video đăng trên mạng internet cho thấy người biểu tình vẫy biểu ngữ và cờ, hô vang các khẩu hiệu lên án NATO và viện trợ của NATO cho Ukraine. Họ cũng chỉ trích chính phủ Hy Lạp vì đã thực sự kéo đất nước vào một cuộc chiến với Nga.

“Chúng tôi thay mặt cho các nhóm doanh nghiệp trong nước lên án chính phủ. Họ đang đổ hết đạn dược khỏi các trại lính Hy Lạp, khiến đất nước này tham gia vào một cuộc chiến tranh bất công giữa Hoa Kỳ-NATO-EU”, Vasilis Metaxas, Nghị sĩ châu Âu của KKE, phát biểu trong cuộc biểu tình.

Người biểu tình cũng lên án việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm vào giữa ban ngày qua một thành phố đông dân, nơi có hàng nghìn người sinh sống. Cuối cùng, những chiếc xe tải buộc phải dừng lại và đi theo một con đường khác.

Sau khi những chiếc xe tải rời đi, người biểu tình tiếp tục diễu hành qua thị trấn, có sự tham gia của cư dân địa phương và thị trưởng Stelios Tsikritsi của Tyrnavos.

“Người dân Tyrnavos, với truyền thống đấu tranh của mình, đã nhiều lần gửi đi thông điệp phản chiến. Chúng tôi sẽ không để hàng hóa tử thần đi qua thành phố, không để đất nước bị kéo sâu hơn vào lò sát sinh” - thị trưởng Tsikritsi phát biểu.

Hy Lạp, cùng với hầu hết các nước đồng cấp EU, đã đứng về phía Kiev trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và đã cung cấp đạn dược và các loại vũ khí khác cho Ukraine.

Tháng trước, Athens ký một thỏa thuận an ninh với Kiev, cam kết tham gia đào tạo phi công và nhân viên kỹ thuật Ukraine để vận hành máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Nga đã cảnh báo về viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev và nói rằng việc cung cấp vũ khí sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.